Hàng năm, ngoài nguồn tái cấp vốn của trung ương thì ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đã bổ sung thêm nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn của người dân.Huyện Ia Pa tuy điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, ngân sách hạn hẹp, song địa phương rất quan tâm đến công tác này. Nhờ vậy mà đến nay Ia Pa đã cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn vay của hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Trước đây chị KPă Hbe thuộc diện hộ nghèo của xã Ia Trôk, huyện Ia Pa. Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, có điều kiện đầu tư vào phát triển sản xuất, chăn nuôi, nên năm 2018 gia đình chị đã thoát nghèo. Để thoát nghèo bền vững, chị KPă Hbe quyết định vay 40 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo để mua thêm bò vì thu nhập từ nuôi bò cho thu nhập khá ổn định.
Chị KPă Hbe-Thôn Plơi RNgôl, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa, Gia Lai nói: Trước đây gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhờ vay NHCSXH nên bây giờ gia đình đã thoát nghèo. Hiện nay gia đình vay thêm vốn từ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo để mua thêm bò để phát triển kinh tế. Mỗi năm bò sinh sản ra bê, đó là phần lãi mang lại cho gia đình.
Thông qua nguồn vay chương trình hộ mới thoát nghèo đã giúp cho nhiều trường hợp từ chỗ thoát nghèo đến thoát nghèo bền vững và trở thành điển hình về sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương. Gia đình ôngKPă Nong là một điển hình ở xã Ia Trôk. Ông Nong từng thuộc diện hộ nghèo, nhờ nguồn vốn vay của NHCSXH đã giúp ông thoát nghèo và hiện nay thu nhập bình quân hàng năm của gia đình ông đạt trên một trăm triệu đồng nhờ kết hợp hiệu quả các mô hình sản xuất, chăn nuôi. Để có được như ngày hôm nay, ông Nong cho biết là nhờ nguồn vốn của chương trình cho vay hộ nghèo và hộ mới thoát nghèo đã giúp gia đình ông có điều kiện đầu tư mở rộng các mô hình phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình.
Ông KPă Nong-Thôn Plơi RNgôl, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Tuy đã thoát nghèo nhưng cần vay vốn để phát triển kinh tế, giàu lên thêm, tâm lý con người là vậy. Đối với cá nhân gia đình mình, cũng cần tiền đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế. Tuy gia đình đã khá hơn nhưng theo suy nghĩ của mình về điều kiện để phát triển kinh tế nên phải vay ngân hàng. Không vay mua xe máy, nếu mua máy cày thì được”.
Từ hiệu quả mang lại cho thấy chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo chính là bước đệm quan trọng tiếp theo sau khi thoát nghèo. Vì mới thoát nghèo, hầu hết các hộ vẫn còn thiếu vốn, nên không có điều kiện để đầu tư mở rộng phát triển kinh tế, lúc này nguồn vốn tín dụng chính sách chính là đòn bẩy để người dân củng cố, đầu tư mở rộng mô hình phát triển kinh tế của gia đình.
Bà Nay HChuyn – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ia Trôk, huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “ĐBDTTS từ hộ nghèo để thoát nghèo gặp rất nhiều khó khăn. Việc sản xuất phụ thuộc vào thời tiết, giá cả bấp bênh nên chương trình mới thoát nghèo rất có ý nghĩa với người dân. Khi bà con tiếp cận nguồn vốn mới thoát nghèo, bà con có vốn đầu tư cho sản xuất. Nếu không có vốn thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy cần có vốn đề phát triển bền vững”.
Theo số liệu của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ia Pa, hiện nay cho vay hộ mới thoát nghèo chiếm dư nợ cao thứ hai sau hộ nghèo. Những năm qua thông qua nguồn vốn của trung ương, vốn ủy thác của địa phương, huyện Ia Pa đã cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ mới thoát nghèo trên địa bàn.
Ông Trần Ánh Tôn – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Chính quyền địa phương rất quan tâm đến NHCSXH thông qua nguồn vốn ủy thác địa phương. Tính đến hiện nay đã đạt trên 6 tỷ đồng để cùng với nguồn vốn TW và địa phương góp phần đáp ứng nhu cầu vốn của người dân. Chương trường cho vay hộ mới thoát nghèo đảm bảo việc thoát nghèo bền vững, không để tái nghèo. Riêng cho vay hộ mới thoát nghèo, phòng đã triển khai cho vay gần như đáp ứng 100% nhu cầu vay vốn”.
Song song với các chương trình đầu tư hỗ trợ của nhà nước thì nguồn vốn tín dụng chính sách là cánh tay nối dài của Đảng – Nhà nước để thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo hiệu quả và bền vững. Do vậy, việc chuyển nguồn vốn địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội ngày càng cấp bách hơn bao giờ hết.
Hồng Uyên, Minh Trung