Vận động người dân di dời chuồng trại nuôi nhốt gia súc ra khỏi gầm nhà sàn để đảm bảo môi trường sống, phòng ngừa dịch bệnh đang được các cấp ngành, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đẩy mạnh thực hiện. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, việc làm này vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi do nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng. Phóng sự ghi nhận tại Ia Yeng, xã đặc biệt khó khăn của huyện Phú Thiện với gần 100% dân số là người dân tộc thiểu số.

Người dân thì sinh sống, ngủ nghỉ phía trên…., còn chuồng trại nuôi nhốt gia súc ở ngay phía dưới, cách nhau chỉ đúng 1 lớp gỗ lót sàn… Thực tế này đã tồn tại suốt nhiều năm qua tại các ngôi làng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ia Yeng.
Mùi gia súc quyện với mùi phân, nước tiểu xông thẳng lên nhà khiến cho môi trường sống của các hộ dân ô nhiễm nặng nề. Thế nhưng muốn di dời chuồng trại ra xa nơi ở lại là điều không dễ thực hiện.
Ông Ksor Cloanh – Làng Plei Kual, xã Ia Yeng, Phú Thiện, Gia Lai nói: “Muốn di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà nhưng nhà không có tiền, khó khăn lắm cho nên cứ nhốt vậy thôi. Hướng tới sẽ khắc phục thôi, chắc phải 5 năm sau mới đưa được chuồng trại ra khỏi gầm nhà”.
Ông Kpăh Uih – Thôn trưởng làng Plei Kual B, xã Ia Yeng, Phú Thiện, Gia Lai cũng nói: “Quen làm bằng cây rồi cho nên đi lấy cây không được nên bà con gặp nhiều khó khăn nên cứ để ở dưới nhà vậy”.
Ngoài việc kinh tế các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây gặp nhiều khó khăn, không có đủ gỗ để làm chuồng trại mới thì nguyên nhân thiếu quỹ đất để xây dựng chuồng trại được xem là lực cản khiến cho việc di dời chưa đạt được kết quả như mong đợi. Để hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, xã Ia Yeng đang nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và từng bước tháo gỡ khó khăn cho người dân.
Ông Dương Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Ia Yeng, Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Những hộ nào khó khăn về nhân công thì xã sẽ phân công các ngành, đoàn thể, cán bộ xã xuống giúp cho bà con ngày công để làm sao di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn để đảm bảo hợp vệ sinh”.
Ia Yeng là xã vùng 3 của huyện Phú Thiện với hơn 1.100 hộ. Đến thời điểm này, chỉ có khoảng 10% số hộ dân tiến hành di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn. Và với những khó khăn gặp phải, nỗ lực về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020 đối với địa phương sẽ rất gian nan, trong đó tiêu chí môi trường được xem là bài toán chưa thể có ngay đáp án…/.
Đoàn Bình, Thanh Sáng