Từ cuối tháng 10 đến nay, bệnh lở mồm long móng đã xuất hiện trên một số đàn bò của các hộ dân tại huyện Ia Pa. Đặc biệt trong thời điểm thời tiết chuyển mùa, bệnh lở mồm long móng càng có nguy cơ phát sinh và diễn biến phức tạp hơn. Vì vậy, huyện Ia Pa đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng. Ghi nhận tại xã Ia Tul- một trong 2 xã của huyện Ia Pa đang xuất hiện dịch lở mồm long móng.

Ngay sau khi phát hiện 1 con bò của gia đình có biểu hiện mắc bệnh lở mồm long móng, anh Rah Lan Chương đã nhanh chóng lùa cả đàn bò về chuồng và nhốt riêng con bò nghi mắc bệnh. Đồng thời, báo ngay lãnh đạo xã Ia Tul và được cán bộ thú y xã, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia Pa đến kiểm tra, hướng dẫn chữa trị, thực hiện cách ly đàn, vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chuồng nuôi.
Anh Rah Lan Chương – Bôn Biah B, xã Ia Tul, huyện Ia Pa nói: “Nhà mình có 28 con bò. Mình mua nước muối, nước chua rồi gọi bên xã về chích thuốc. Mình không mang đi chăn thả nữa, sợ bò bị bệnh lây lan cho các con bò khác trong làng”.
Ia Tul là 1 trong 2 xã xuất hiện dịch lở mồm long móng và cũng là xã có số lượng bò mắc bệnh bị chết và tiêu hủy nhiều nhất trên địa bàn huyện Ia Pa. Các ổ dịch đều tự phát tại chỗ, xảy ra trên các đàn gia súc không được tiêm phòng vaccine phòng bệnh lở mồm long móng. Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ khi trường hợp bò mắc bệnh lở mồm long móng đầu tiên ở Ia Tul được phát hiện, tình hình dịch bệnh mặc dù có dấu hiệu chững lại, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan cho hơn 2.400 con gia súc trên địa bàn. Chính vì vậy công tác phòng dịch tại xã Ia Tul vẫn cần phải thực hiện một cách nghiêm ngặt.
Ông Rơ Ô Lao – Cán bộ Thú y xã Ia Tul, huyện Ia Pa cho biết: “Lúc đầu bị bệnh rất là nhiều. Mình hướng dẫn bà con cách điều trị, vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng. Mình cũng gặp khó khăn, có con điều trị khỏi, có con nặng quá không khỏi”.
Để tăng cường xử lý dịch bệnh trên gia súc, gia cầm có nguy cơ bùng phát trong điều kiện thời tiết như hiện nay, xã Ia Tul đã tiến hành tiêm 2.000 liều vaccine phòng bệnh lở mồm long móng, đồng thời triển khai thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường với số lượng hóa chất phân bổ là 40 lít và gần 400kg vôi bột. Đồng thời tiến hành rà soát từng hộ chăn nuôi trâu, bò, lợn, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh cho đàn vật nuôi; tăng cường tuyên truyền người dân khi gia súc có dấu hiệu bất thường cần báo ngay UBND xã, thú y xã, thôn trưởng để kiểm tra, xác minh và có biện pháp xử lý.
Ông Ksor Tâm – Chủ tịch UBND xã Ia Tul, huyện Ia Pa cũng cho biết: “Tổng đàn gia súc trên địa bàn xã là hơn 4000 con. Phương hướng tiếp theo thì cũng tuyên truyền cho người dân cùng với cán bộ thú y thường xuyên tổng vệ sinh chuồng trại, khử trùng, tiêm vaccine khoanh vùng gia súc bị bệnh, không chăn thả gia súc”.
Tính đến nay, trên địa bàn huyện Ia Pa đã có trên 140 con bò của 58 hộ dân mắc bệnh lở mồm long móng. Trong thời điểm thời tiết chuyển mùa, các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc đang có nguy cơ phát sinh. Do đó, việc chủ động phòng- chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh cho đàn vật nuôi cần được chú trọng để ngành chăn nuôi địa phương phát triển an toàn, bền vững.
Nhâm Dung; Minh Trung