Xuất phát điểm thấp, phần lớn dân số là người dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, song thời gian qua, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa đã huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực, đặc biệt là vận động sự chung sức, đồng lòng của người dân để triển khai xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó mà đến nay, địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và đang tập trung cao độ để phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018 này.

Xã Ia Rbol hiện có trên 930 hộ dân với gần 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Chính vì xuất phát điểm thấp nên khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, xã Ia Rbol đã vận động sự chung tay của người dân bằng cách hiến đất, góp công để thực hiện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà người dân trên địa bàn đã thấy rõ được mục đích, ý nghĩa và vai trò của bản thân trong chương trình xây dựng nông thôn mới để tích cực hưởng ứng. Như gia đình ông Ksor Bría, ở buôn Rái, khi địa phương triển khai xây dựng trường học, đã tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất vườn để mở rộng khuôn viên nhà trường đảm bảo theo quy định.
Ksor Bría, Buôn Rái, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Chủ trương của Đảng và Nhà nước là chung tay xây dựng NTM nên là con cái trong gia đình đều đồng ý thống nhất cắt bớt đất để con cháu sau này có chỗ học hành bài bản để sau này trưởng thành có tương lai”.
Ông Rơ Chăm Gát, Buôn Rưng Ma nin, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa nói: “Qua chương trình xây dựng NTM nhân dân chúng tôi rất ủng hộ. Nên việc xây dựng cơ sở hạ tầng thì dân hiến đất để làm đường, đóng góp công để làm kênh mương thủy lợi, xây dựng buôn làng”.
Nhờ sự chung sức đồng lòng của người dân và nguồn vốn đầu tư của nhà nước là hơn 32 tỷ đồng mà qua 8 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới xã Ia Rol đã có 14 tiêu chí đạt chuẩn, tăng 10 tiêu chí so với ban đầu.
Bà Phạm Thị Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa cho biết: “Từ một xã có đường giao thông nông thôn hết sức lầy lội và đến giờ này thì chúng tôi đã huy động cả hệ thống chính trị và trong đó có sự đóng góp của cộng đồng, nhất là hiến đất để làm đường giao thông; đến giờ này thì trên địa bàn xã đã làm được gần 11 km và tiêu chí về đường giao thông nông thôn thì chúng tôi về đầu tiên; hai nữa là về kênh mương thủy lợi cũng nhận được sự đồng lòng của nhân dân. Và đến giờ này phải nói là các tiêu chí đạt được có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng”.
Trong 5 tiêu chí còn lại, địa phương đã chia tách, đối với những tiêu chí cần nguồn vốn thì sẽ tập trung ưu tiên các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện. Còn các tiêu chí cần phát huy nội lực thì tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tập quán sinh hoạt, sản xuất để hoàn thiện vào cuối năm. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc giúp đỡ cho các hộ nghèo để hạ tỷ lệ hộ nghèo từ 11,5% xuống còn dưới 7%.
“Chúng tôi đã có kế hoạch phân công hết sức cụ thể cho hệ thống chính trị và các ban ngành ở xã, các thôn, buôn và xác định rõ từng địa chỉ nghèo để tìm lý do vì sao nghèo để giúp đỡ và lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ cho các hộ thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó thì chúng tôi xoáy vào các chương trình, các phong trào thi đua của các hội đoàn thể để vận động các hộ không đăng ký có thể tự vận động để thoát nghèo”, bà Vân cho biết thêm.
Là một xã thuần nông, phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, chính vì thế mà cùng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị thì xã Ia Rbol mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra./.
Đức Hải, Cao Duy