Triển khai Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, xã Ia Phí, huyện Chư Păh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm từng bước nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Thực hiện Dự án 8, xã Ia Phí đã thành lập Mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” và “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” tại làng Yút. Mỗi mô hình có 7 thành viên gồm bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, Ban công tác Mặt trận thôn, Công an viên, Chi hội trưởng Phụ nữ, Cựu chiến binh, nông dân, thanh niên và y tế. Các thành viên thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày; thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người, lừa đảo trên mạng xã hội; thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em.
Ông Rơ Châm Kiểu – Thôn trưởng làng Yút, xã Ia Phí, huyện Chư Păh cho biết: “Dự án 8 là tất cả các ban ngành cùng nhau tuyên truyền cho bà con trong thôn làng. Đặc biệt là tảo hôn và bình đẳng giới. Nói chung là lớp trẻ bây giờ người ta cũng dần dần hiểu chia sẻ với gia đình của mình, vợ chồng như là chồng làm được cái gì thì vợ cũng làm được cái đó, thời buổi bây giờ là nó như vậy. Trước đây chúng ta hay phân biệt nam nữ chia rẽ với nhau còn hiện tại chúng ta không cho phép như vậy nữa. Công việc gì nữ làm việc nặng thì người chồng giúp để người nữ hoàn thành công việc.”
Làng Yút, xã Ia Phí là làng đặc biệt khó khăn của huyện Chư Păh. Làng có 139 hộ với gần 500 nhân khẩu, 100% là dân tộc Jrai, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm hơn 50%. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung trong Dự án 8 nên nhận thức của người dân ngày càng nâng cao. Đa số đồng bào dân tộc thiểu số trong làng đã hiểu được ý nghĩa của bình đẳng giới và mong muốn được yêu thương, chia sẻ nhiều hơn.
Chị Siu Hà – Làng Yút, xã Ia Phí, huyện Chư Păh nói: “Đối với tôi Dự án 8 có ý nghĩa rất thiết thực, cho tôi hiểu về bất bình đẳng giới, kiểu là phụ nữ mình phải được bảo vệ, hiểu về cách chăm sóc con. Đối với gia đình thì chăm sóc bản thân tốt hơn, em cũng được chồng bảo vệ, yêu thương, chăm sóc con em cũng có ý thức hơn.”
Xã Ia Phí có 4 làng đặc biệt khó khăn được thụ hưởng Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Xã đã cử cán bộ phụ nữ và các ban ngành, đoàn thể tại 4 làng tham gia lớp tập huấn thực hiện Dự án 8; đẩy mạnh nội dung tuyên truyền những vấn đề cấp thiết của địa phương. Thông qua các hoạt động của Dự án đã giúp người dân xóa bỏ một số hủ tục lạc hậu, tập trung phát triển kinh tế, chăm sóc gia đình, phụ nữ và trẻ em, nhất là giảm dần các trường hợp tảo hôn.

Bà Rơ Châm H’Yeoh – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Phí, huyện Chư Păh cho biết: “Hội LH Phụ nữ xã triển khai rà soát 4 làng đặc biệt khó khăn là 3 làng lồng hồ và làng Prép. Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể thôn, các ban nhành đoàn thể xã xuống tuyên truyền rất nhiều làng. Năm nay Hội LH phụ nữ đã ra mắt được 2 địa chỉ tin cậy và tổ truyền thông cộng đồng. Tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, ma chay cưới hỏi, bạo lực gia đình, bình đẳng giới.”
Thời gian tới, xã Ia Phí, huyện Chư Păh sẽ tiếp tục tuyên truyền các nội dung trong Dự án 8, từng bước nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa; góp phần chăm sóc, bảo vệ và tạo môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em phát triển toàn diện.
CTV Diễm Ly – Bùi Đại (Huyện Chư Păh)