4 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện Ia Pa xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 1 người. Mặc dù kéo giảm cả về số người chết và bị thương do tai nạn giao thông so với cùng kỳ, song chiếm phần lớn trong các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại địa phương đều liên quan đến thanh thiếu niên dân tộc thiểu số.
Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông thời gian tới, hiện nay, Công an huyện Ia Pa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, công an các xã triển khai đồng bộ các giải pháp; đặc biệt là huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát vào các khung giờ cao điểm trong ngày nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Qua rà soát, nắm địa bàn của lực lượng công an trên địa bàn huyện Ia Pa, tại địa phương hiện nay có hơn 130 thanh thiếu niên thường xuyên có biểu hiện càn quấy, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng.
Sau khi lên danh sách, hôm nay, lực lượng Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện Ia Pa đã phối hợp với Công an xã Kim Tân triệu tập các thanh thiếu niên này lên trụ sở để răn đe cá biệt. Không chỉ tuyên truyền về hệ lụy mà tai nạn giao thông gây ra ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và xã hội; mỗi thanh thiếu niên sau khi đã nhận thức được hành vi không đúng của mình đã tự giác ký vào bản cam kết sẽ không tái phạm sau này.
Anh Kpă Sưng – Làng Blôm, xã Kim Tân, huyện Ia Pa nói: “Sau này đi đội mũ bảo hiểm, đi từ từ, không vượt ẩu nữa”.
Ông Siu Hêng – Làng Blôm, xã Kim Tân, huyện Ia Pa nói thêm: “Sau này giáo dục cho con cái đi xe đừng quậy phá, đừng gây rối an ninh trật tự trong thôn làng. Anh em bà con họp lại nhắc nhở con em đi đúng Luật Giao thông đường bộ”.
Ia Pa là địa phương vùng sâu vùng xa của tỉnh Gia Lai, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó nhận thức của một bộ phận người dân trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ còn hạn chế, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên. Do đó, ngoài công tác tuyên truyền vận động, giáo dục răn đe đối với những trường hợp thường xuyên vi phạm; hiện nay, Công an huyện Ia Pa đã thành lập nhiều tổ công tác tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, hàng trăm lượt trường hợp thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên dân tộc thiểu số vi phạm Luật Giao thông đường bộ đã bị phát hiện, xử lý.
Đại úy Nguyễn Huy Tưởng – Đội Cảnh sát giao thông Trật tự, Công an huyện Ia Pa cho biết: “Tấn công trấn áp số đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên chạy xe quậy phá, lạng lách, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là trong giờ cao điểm như là từ 17h đến 19ha và từ 22h đến 24h hàng ngày. Đồng thời phối hợp với lực lượng công an xã, các đội nghiệp vụ thường xuyên tuần tra kiểm soát vào khung giờ đó để xử lý số thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên dân tộc thiểu số nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông thời gian tới”.
Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; song song với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong tuần tra kiểm soát, đòi hỏi mỗi gia đình cần nâng cao nhận thức, chủ động giáo dục con em mình, đặc biệt không nên giao xe cho các em điều khiển khi chưa đủ tuổi theo quy định./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng