Giảm nghèo bền vững được xác định là cốt lõi mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới. Do đó, thời gian qua, huyện Ia Pa đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Thế nhưng, hiện tại địa phương vẫn đang loay hoay tìm “đòn bẩy” giúp người dân vươn lên thoát nghèo để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Xã Ia Trôk, huyện Ia Pa hiện có 09 thôn, bôn; trong đó có 07 buôn đồng bào DTTS với 03 buôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Do vậy, tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức cao, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số khi trình độ dân trí còn thấp, tập tục sinh con đông kéo theo nhiều hệ lụy khác.
Ông Võ Hưng Quang, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Ia Trôk, huyện Ia Pa cho biết: “Số hộ nghèo khi họ có con ra riêng mà xuất phát điểm thấp thì chỉ có dựng nhà không có tiền nhiều để xây nhà nên chỗ này cũng đang rất khó. Hiện nay trên địa bàn xã còn hơn 40 nhà tạm bợ, hằng năm lại có phát sinh”
Một thực tế của xã hiện nay đó là tình trạng tách hộ diễn ra phổ biến. Không có đất sản xuất, không có việc làm ổn định, nhà cửa được dựng lên tạm bợ – Cuộc sống của nhiều cặp vợ chồng mới ra ở riêng gặp rất nhiều khó khăn.
Chị Ksor H’Miên, Bôn Trôk, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa nói: “Nhà mình không có tiền, chỉ làm nhà được như thế này thôi”
Không chỉ riêng Ia Trôk đang gặp khó khăn trong giải quyết bài toán giảm tỷ lệ hộ nghèo mà hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện Ia Pa cũng đang tháo gỡ nút thắt tiêu chí: xóa nhà tạm, nâng cao thu nhập, đào tạo nghề cho lao động nông thôn…Hiện cấp ủy, chính quyền tập trung huy động mọi nguồn lực giúp hộ nghèo xây dựng nhà ở, hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để người dân dần ổn định cuộc sống.
Anh Ksor Luah. Buôn Blanh, xã Ia Tul, huyện Ia Pa cho biết: “Nhà mình được ngân hàng cho vay 25 triệu đồng, bà con đóng góp cho vay thêm nữa, mình làm được căn nhà này. Không có đất sản xuất, nên giờ vợ chồng phải đi làm thuê để góp tiền trả nợ”.
Được biết, năm 2017, huyện Ia Pa đã nỗ lực giảm được 4,98% tỷ lệ hộ nghèo, hiện tại, địa phương vẫn còn trên 27% số hộ nghèo. Thiết nghĩ, để thực hiện tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới, cùng với việc điều chỉnh chính sách cho phù hợp với chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong triển khai các biện pháp huy động nguồn lực đầu tư về hạ tầng, giống, vốn hỗ trợ phát triển phát triển sản xuất… Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ nghèo bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tự nỗ lực vươn lên thoát nghèo, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới./.
Bích Thủy, Minh Trung