Ia Pa tiếp tục nhân rộng cánh đồng mỳ lớn trong vùng đồng bào DTTS

Cập nhật 13/8/2018, 09:08:58

Phát triển cánh đồng mỳ lớn giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo được xem là bước đi phù hợp mà huyện Ia Pa đang nỗ lực triển khai. Đặc biệt với những cơ chế đầu tư hết sức linh hoạt từ phía ngân hàng cộng với các đơn vị liên quan trong việc bao tiêu sản phẩm nên từ hơn 30 hộ tham gia mô hình sản xuất này vào năm 2017, đến đầu tháng 8 năm 2018 đã có gần 100 hộ dân  đăng ký cùng thực hiện. Điều này cho thấy những tín hiệu hết sức khả quan trong việc liên kết phát triển cánh đồng mỳ lớn tại Ia Pa.

Sau khi dồn điền, nông dân tham gia cánh đồng mỳ lớn tại Ia Pa đều được ngành chức năng chuyển giao khoa học kỹ thuật và áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất từ khâu xử lý đất, trồng, chăm sóc đến thu hoạch. Đặc biệt, để bà con dân tộc thiểu số gắn bó với cây mỳ để xóa đói giảm nghèo, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã đứng ra làm cầu nối liên kết với nhà máy mỳ trong khu vực để bao tiêu sản phẩm và hỗ trợ toàn bộ vốn vay để trả trước cho các đơn vị liên quan sau mỗi công đoạn đầu tư cho người dân.

Từ cơ chế thông thoáng  cộng với sự tận tình hướng dẫn từ các ngành chức năng của huyện Ia Pa, vụ mỳ này, anh Ksor Thứ đã cùng người thân dồn điền, phát triển được 5ha trên cánh đồng mỳ lớn này. Theo tính toán của anh, với việc áp dụng nghiêm quy trình chăm sóc, 1ha mỳ khi thu hoạch sẽ cho năng suất trên 30 tấn. Sau khi trừ toàn bộ chi phí đầu tư và công thu hoạch anh cũng thu về hơn 20 triệu đồng/1ha.

Anh Ksor Thứ – Buôn Tơ Khế, xã Ia tul, Ia Pa, Gia Lai nói: “Khi mình trồng mỳ theo kiểu mới là trồng đứng thì cây lên rất là nhanh. Sau 1 tháng thì theo hình ảnh chụp lại thì thấy ra dễ và củ rất là nhiều. Hiện tại mỳ ở đây đang bước vào tháng thứ 3 thì thấy củ đã lớn bằng cán cuốc rồi”.

Ông Phạm Văn Nhận – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Chi phí đầu tư bình thường đối với cây mỳ thường rơi vào 17 triệu đồng/1ha, nhưng qua đầu tư, áp dụng cơ giới hóa vào thì chỉ có 10 đến 12 triệu đồng/1ha. Nhưng theo tính toán thì lợi nhuận đem lại cho người dân, nhất là năng suất cây mỳ rất cao. Ví như đầu tư thủ công cỡ 15 đến 20 tấn/1ha, nhưng khi đưa cơ giới hóa vào thì phải đạt ít nhất trên 30 tấn/1ha”.

Nếu như năm 2017, huyện Ia Pa mới chỉ phát triển được 30ha cánh đồng mỳ lớn thì đến vụ mỳ này, người dân đã đăng ký và trồng mới thêm 38ha, tập trung chủ yếu tại xã Ia Tul. Không chỉ bao tiêu sản phẩm, về phía Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Việt Nam ( đơn vị thu mua) còn ký cam kết bảo hiểm giá cho người trồng mỳ.

Ông Phạm Văn Nhận – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Phía nhà máy ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm và bảo hiểm giá cho người dân với giá 1 nghìn 300 đồng/1kg. Nếu dưới giá đó thì nhà máy vẫn thu mua với giá cam kết và trên 1 nghìn 300 đồng/1kg thì nhà máy mua theo giá thị trường. Về phía ngân hàng khi đã có hợp đồng “tay 3” thì ngân hàng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người trồng mỳ”.

Việc liên kết trong phát triển cánh đồng mỳ lớn tại Ia Pa được xem là điểm sáng trong phát triển kinh tế, giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây có cuộc sống ngày càng no ấm. Trong lộ trình tiếp theo, huyện Ia Pa sẽ nhân rộng mô hình này tại các địa phương khác trên địa bàn huyện./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời