Trước tình trạng tín dụng đen vẫn hoành hành tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong vùng đồng bào DTTS, thời gian qua, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của người dân, hạn chế “ nạn tín dụng đen” Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã và đang tiếp tục mở rộng đầu tư tín dụng đến với tất cả các thôn, làng, vùng sâu, vùng xa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng đặc biệt khó khăn. Phóng sự được thực hiện tại huyện Ia Pa.

Căn nhà khang trang của gia đình anh Siu CHBai ở Plei Toan 2, xã Ia Kdăm. Nhìn vào cơ ngơi này, khó ai có thể hình dung được là cách đây vài năm về trước gia đình anh đã phải ra tòa để giải quyết nợ nần với đối tượng cho vay “tín dụng đen”, bởi khi vay chỉ 30 triệu đồng nhưng khi trả thì lên đến 150 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Còn bây giờ, sau mấy năm được vay vốn chính sách, gia đình anh đã đổi đời, vươn lên thoát nghèo một cách ngoạn mục.
Anh Siu CHBai, Plei Toan 2, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa cho biết: “Trước đây gia đình rất khó khăn nhưng sau khi được vay vốn ngân hàng CSXH, gia đình đã đầu tư nuôi bò, dê, trồng mì nên bây giờ không những đã trả được nợ mà còn xây được nhà mới, cho con ăn học đầy đủ”.
Nguồn vốn tín dụng chính sách không những giúp đồng bào dân tộc thiểu số làm quen với việc vay vốn sản xuất kinh doanh mà còn giúp họ chuyển biến về nhận thức, tiếp cận cách thức sản xuất hàng hóa, phát huy sự chủ động, sáng tạo để vươn lên, cải thiện và ổn định cuộc sống, góp phần đẩy lùi tình trạng “tín dụng đen” trong vùng DTTS.
Anh Siu Đơl, Thôn H’lil 2, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa cũng nói: “Lúc đầu tôi vay ngân hàng 40 triệu đồng để nuôi bò, sau đó bán bớt bò và trả xong nợ. Bây giờ tôi tiếp tục vay để đầu tư mua máy móc sản xuất, làm 2 ha mía, 2 ha mì. Gia đình đã ổn định nhiều so với trước”.
Đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tạo điều kiện cho trên 4.000 lượt hộ vay với tổng dư nợ 129 tỷ đồng. Để nguồn vốn đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, phòng giao dịch đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể xây dựng kênh dẫn vốn công khai, dân chủ, gần dân và có sự giám sát của chính quyền địa phương. Ngoài ra, tại tất cả các thôn, làng đều đã xây dựng được mạng lưới tổ tiết kiệm vay vốn để cùng tương trợ, giúp đỡ nhau trong vay vốn, sử dụng vốn vay đạt hiệu quả và trả nợ ngân hàng đúng quy định.
Ông Nguyễn Văn Diệu, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Ia Pa cho biết: “ thời gian qua, phòng giao dịch đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp có hiệu quả với các đoàn thể trên địa bàn thực hiện tốt các chính sách xã hội. Đồng thời, tập trung rà soát số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ở từng địa bàn để mở rộng cho vay kịp thời, đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận với nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, không để người nghèo thiếu vốn sản xuất”.
Ia Pa là một địa phương thuần nông, có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh, chiếm 38%; trong đó tỷ lệ hộ đồng bào DTTS chiếm trên 72%. Nhận thức được vấn đề này, địa phương rất quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, nguồn lực của địa phương và người dân còn nhiều hạn chế, nên nguồn vốn chính sách xã hội là một kênh quan trọng, đặc biệt là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có điều kiện thuận lợi tiếp tục duy trì, mở rộng sản xuất, góp phần cải thiện đời sống, đảm bảo mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của địa phương./.
Quốc Anh, Minh Trí