Ia Pa tập trung xây dựng làng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số

Cập nhật 27/9/2018, 08:09:54

Thực hiện Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy, thời gian qua, huyện Ia Pa đã tập trung triển khai xây dựng làng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trong đó, tập trung triển khai làm điểm ở các làng của 2 dân tộc thiểu số bản địa sinh sống trên địa bàn là Bahnar và Jrai trước khi nhân ra diện rộng.

Làng Bi Giông, xã Pờ Tó được huyện Ia Pa chọn xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc Bahnar. Làng được quy hoạch lại trên diện tích hơn 3,8 ha. Trong 131 căn nhà có 71 căn phải tiến hành di dời, sửa chữa và sắp xếp lại. Ngoài ra, phải xây dựng một số tuyến đường giao thông nội làng, hệ thống nước sinh hoạt. Bắt đầu triển khai từ tháng 6 với sự giúp đỡ nhiệt tình của các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đến nay việc sắp xếp, quy hoạch lại khu dân cư của làng Bi Giông đã cơ bản hoàn tất. Ngoài ra, huyện Ia Pa cũng đang triển khai xây dựng thêm làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc Jrai.

Ông Huỳnh Vĩnh Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thì vừa qua huyện đã thực hiện khá thành công tại làng Bi Giông, xã Pờ Tó làng kiểu mẫu trong đồng bào Bahnar. Đến nay thì bà con đã định cư tương đối ổn định và còn lại huyện đang xúc tiến xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng. Và vừa qua thì UBND huyện đã xây dựng kế hoạch xây dựng thôn Bôn Biah A, xã Ia Tul thành làng nông thôn mới trong đồng bào Jrai vào cuối năm 2018”.

Khi thôn Bôn Biah A được chọn làm điểm về xây dựng làng nông thôn mới, xã Ia Tul đã tiến hành rà soát lại thực trạng, điều kiện kinh tế – xã hội, đời sống của người dân để có hướng triển khai thực hiện. Theo đánh giá thì việc quy hoạch nhà ở trong thôn cơ bản đảm bảo theo yêu cầu. Kết cấu hạ tầng cơ sở như điện, đường, nước sạch đã được đầu tư hoàn chỉnh, đảm bảo phục vụ cho đời sống của người dân. Hiện nay, xã Ia Tul đang tập trung vận động, hỗ trợ xóa 4 nhà tạm trong thôn, tạo điều kiện cho các hộ này vươn lên thoát nghèo; đồng thời, vận động người nâng cao ý thức để thực hiện tiêu chí về môi trường.

Ông Nguyễn Phi Loan, Bí thư Đảng ủy xã Ia Tul, huyện Ia Pa cũng cho biết: “Từ nay đến cuối năm xã tập trung vận động người dân di dời 32 chuồng bò ra xa nhà ở và vận động người dân làm các nhà vệ sinh để thực hiện tiêu chí về môi trường. Còn về tiêu chí về nhà ở thì hiện tại còn 4 nhà tạm bợ, chưa đạt chuẩn thì Đảng ủy đang vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các hộ gia đình vay thêm một phần của Ngân hàng Chính sách – Xã hội  để từ nay đến cuối năm xây dựng được 4 ngôi nhà này”.

Ông K’par Vân, Thôn Bôn Biah A, xã Ia Tul, huyện Ia Pa nói: “ Thực hiện chủ trương chung của xã, của thôn thì bà con rất là đồng tình để mà dời chuồng trại ra khỏi nhà. Trong làm ăn thì áp dụng khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế gia đình và xóa đói giảm nghèo”.

Sau khi hoàn thành việc xây dựng 2 làng điểm về nông thôn mới trong đồng bào Bahnar và Jrai, huyện Ia Pa sẽ triển khai đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng. Trong năm 2019, huyện Ia Pa sẽ tiếp tục triển khai xây dựng 1 làng điểm; đồng thời, chỉ đạo cho các địa phương phải chọn và triển khai xây dựng được ít nhất 1 làng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn./.

 Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời