Ia Pa tập trung chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng

Cập nhật 11/3/2020, 16:03:46

Thời gian qua, tình trạng vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng ở huyện Ia Pa diễn ra phức tạp, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm 2019, liên tục xảy ra các vụ việc vi phạm dẫn đến những dư luận không tốt. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của các cấp, thời gian qua, huyện Ia Pa đã tập trung chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Ia Pa là địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn khoảng 46.000 ha; lại giáp ranh với nhiều địa phương khác nên các đối tượng thường lợi dung để co các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Trong khi đó công tác quản lý của địa phương chưa chặt chẽ nên đã để xảy ra nhiều vụ việc xâm hại đến tài nguyên rừng.

Như tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố được giao quản lý trên 24.000 ha đất rừng nhưng do quản lý không chặt chẽ nên từ năm 2011 đến nay đã bị người dân lấn chiếm và để mất gần 1.500 ha.

Ông Rmah Dol, Thôn Đak Chá, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, Gia Lai nói: “Hồi xưa mình phát bằng rựa, rìu thôi, không có máy gì đâu; mình chỉ chặt cây nhỏ thồi, còn cây lớn vẫn còn kia để sau này trồng cây mỳ, cây điều thôi. Nếu mấy chú không cho làm thì thôi, mình bỏ”.

Ngay sau khi có kết luận thanh tra của ngành chức năng đơn vị chủ rừng này cũng đã tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, các cá nhân liên quan và triển khai các biện pháp để khắc phục.

Ông Nay Ú, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố, Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Về hướng xử lý chung là yêu cầu cán bộ, công nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm; bên cạnh đó nữa là quán triệt lại người dân nơi đây Luật Quản lý, bảo vệ rừng; đồng thời, thường xuyên tuần tra, kiểm tra xác định lại lô, khoảnh để trồng lại rừng theo Kế hoạch 1123 của UBND tỉnh”.

Đối với các vụ việc vi phạm về khai thác, cất giấu lâm sản trái phép liên tục xảy ra trong năm 2019 tại huyện Ia Pa, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của tỉnh, ngành chức năng đã tiến hành thu hồi giấy phép đối với 3 doanh nghiệp có các hình thức kinh doanh về mua bán, chế biến gỗ trên địa bàn huyện Ia Pa. Đồng thời, huyện Ia Pa đã chỉ đạo khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Giám đốc của Công ty TNHH MTV Lâm Anh về hành vi vi phạm các qui định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Bên cạnh đó, cũng đã cắt bỏ ngành nghề mua, bán lâm sản, chỉ để lại ngành chế biến đối với các cơ sở mộc dân dụng trên địa bàn và yêu cầu các cơ sở này ký cam kết không mua, bán lâm sản trái phép. Đồng thời, tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với các địa phương và lực lượng kiểm lâm khi để xảy ra nhiều vụ việc vi phạm.

Ông Nguyễn Hồng Thạch, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Hạt đã họp và kiểm điểm tập thể và cán nhân liên quan đến vụ việc ở xã Ia Kdăm và Công ty Lâm Anh thì đồng chí kiểm lâm địa bàn cũng đã nhận hình thức kiểm điểm và qua họp xét thì đồng chí đã nhận hình thức khiển trách và vừa rồi thì Chi cụ Kiểm lâm đã có quyết định điều chuyển đi nơi khác công tác. Đối với lãnh đạo và tập thể lãnh đạo đơn vị đã nghiêm túc kiểm điểm trước BTV Huyện ủy và UBND huyện”.

Sau khi có các biện pháp chấn chỉnh, công tác quản, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Ia Pa đã có những chuyển biến song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Cụ thể, từ cuối năm 2019 đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện đã phát hiện 13 vụ vi phạm về khai thác, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép, thu giữ gần 30 m3 gỗ các loại. Do đó, hiện nay, huyện Ia Pa đang tăng cường các biện pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Tăng cường hơn nữa trong công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn; đặc biệt là những vùng giáp ranh giữa 2 huyện Ia Pa và Kông Chro và đồng thời kiểm tra thường xuyên các vị trí rừng ở xã Ia Tul và Ia Kdăm. Đồng thời, chúng tôi chỉ đạo cho Tổ liên ngành của huyện thường xuyên tuần tra, truy quét; trong đó, đặc biệt chú trọng đến các khu vực trọng điểm và địa bàn giáp ranh”.

Có thể thấy tình trạng vi phạm các quy định trong công tác quản lý, bảo vệ rừng ở huyện Ia Pa vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và các đơn vị chủ rừng./.

Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời