Ia Pa tăng cường xử lý tình trạng thanh thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Cập nhật 05/6/2018, 14:06:59

Thanh thiếu niên chở 3 chở 4, đua kéo, vi phạm nồng độ cồn, thậm chí không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng diễn ra khá phổ biến tại huyện Ia Pa. Trước tình hình này, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông.

Thanh niên này có tính càn quấy, thường xuyên tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông tại huyện Ia Pa. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền vận động, gọi hỏi răn đe, song ý thức tham gia giao thông vẫn không có gì tiến triển.

Em Hoàng Văn Bình – xã Kim Tân, Ia Pa nói: “Em không có bằng lái xe máy mà vẫn điều khiển xe máy. em có thấy nguy hiểm. Không có bằng lái thì khi công an giao thông hỏi thì cũng kẹt”.

Tại địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện Ia Pa, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra khá phổ biến. Nổi cộm nhất là các thanh thiếu niên thường xuyên điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn, có nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép.

Em Siu Đới – xã Ia Kdăm, Ia Pa chống chế: “Đi trồng mỳ về em uống bia tươi thôi. Uống mấy chai 3 , 4 chai thôi”.

Thiếu tá Lê Hồng Tiến – Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Ia Pa cho biết: “Khi cảnh sát giao thông dùng hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra thì các đối tượng thường bỏ chạy, gây nguy hiểm cho đối tượng và những người tham gia giao thông khác. Điều này rất phức tạp và khó xử lý”.

Trước những diễn biến phức tạp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Ia Pa đã huy động lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay, Công an huyện đã phát hiện xử phạt hơn 856 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước hơn 550 triệu đồng. Trong đó riêng thanh thiếu niên vi phạm chiếm tỷ lệ hơn 35%.

“Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tham mưu cho lãnh đạo và phối hợp với các đội nghiệp vụ rà soát, lập danh sách các đối tượng để gọi hỏi, răn đe, giáo dục. Đồng thời mời cha mẹ các em lên để làm cam kết việc quản lý, giáo dục con cái”,  Thiếu tá Lê Hồng Tiến cho biết thêm.

Ngoài những nhiệm vụ mà lực lượng chức năng triển khai, để chấn chỉnh tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông rất cần sự cộng đồng trách nhiệm từ phía chính quyền địa phương và mỗi gia đình nhằm kiềm chế, giảm thiểu đến mức thấp nhất những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

 

Trả lời