Ia Pa: Người dân Pờ Tó kiến nghị thu hồi đất bỏ hoang cấp cho bà con

Cập nhật 20/9/2024, 16:09:32

Hiện nay trên địa bànxã Pờ Tó, huyện Ia Pa có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất canh tác. Trong khi đó, có trên 93 ha đất trên địa bànxã cho doanh nghiệp thuê lại bỏ hoang nhiều năm nay. Do đó, bà con ở xã Pờ Tó mong muốn chính quyền các cấp vàngành chức năngcủa tỉnh quan tâm sớm thu hồi diện tích đã cho doanh nghiệp thuê nhưng đã lâu chưa sử dụngđể cấp cho bà con sản xuất, ổn định đời sống.

Theo thống kê của địa phương, trên địa bànxã Pờ Tó có 214 hộ dân thiếu đất canh tác; trong đó có nhiều hộ là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo, đời sống rất khókhăn.

Bà Liêu – Thôn Bi Giông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa nói: “Khổ lắm, nhà không có đất rẫy gì hết. Giờ cứ ở nhà đi làm thuê cho người ta, được một, hai đồng thì mua gạo ăn.”

Thiếu đất nhưng bà con lại sốngbên cạnh diện tích đất của doanh nghiệp bỏ hoang nhiều năm nay. Được biết, hơn 93 ha đất bỏ hoang này nằm trong diện tích 1.200 ha của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thuê để trồng cây cao su vào năm 2008 nhưng không có hiệu quảnên đã chuyển nhượng lại cho Công ty TNHH Một thành viên Cao su Trung Nguyên thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải. Song đến nay diện tíchnày vẫn bị bỏ hoang. Do đó, bà con mong muốn cấp cóthẩm quyền sớm thu hồi để có thể cấp cho người dân.

Anh Đinh U Chuyên – Trưởng thôn Bi Giông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa cho biết: “Người dân thì không có đất mà làm, đất bỏ không như thế thì rất là lãng phí. Nếu Nhà nước mà quan tâm chia sẻ một phần đất đó cho người dân sản xuất thì rất tốt, người dân có thể phát triển kinh tế.”

Ông Nguyễn Quốc Việt – Chủ tịch UBND xã Pờ Tó, huyện Ia Pa trao đổi: “Qua rà soát các hộ dân thiếu đất sản xuất trên địa bànxã như thế thìcũng mong muốn các cấp uỷ, chính quyền tỉnh sớm có phương án thu hồi diện tích hơn 93 ha đất dôi dư của doanh nghiệp để đưa về cho địa phương quản lý.”

Ghi nhận những ý kiến, kiếnnghị của người dân xã Pờ Tó, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Ia Pa tiến hành rà soát nhu cầu sử dụng đất của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, đề nghịngành chức năng của tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương huyện Ia Pa và doanh nghiệp rà soát cụ thể vị trí, diện tíchđất đểtham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định, để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đức Hải – Phi Long

Trả lời