Trong khó khăn chung về phát triển KT-XH, sự nghiệp GD&ĐT của huyện Ia Pa cũng gặp nhiều thách thức. Trong số 28 trường học trên địa bàn, chỉ một số ít các trường nằm ở khu vực thuận lợi, còn lại đa phần đều ở vùng khó khăn. Chính vì thế, nhiều năm qua, huyện Ia Pa luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác phát triển giáo dục. Nhất là khi ngành GD&ĐT tỉnh Gia Lai cùng với cả nước triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, theo đó các bước triển khai, thực hiện của huyện Ia Pa đối với giáo dục càng được triển khai đồng bộ hơn.
Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Pa luôn được xem là điểm sáng trong phong trào dạy và học ở một huyện còn nhiều hạn chế về phát triển kinh tế – xã hội. Năm học 2021 – 2022, nhà trường có tổng số 300 em học sinh, điều đáng mừng là tất cả 9 phòng học ở đây đều được trang bị đầy đủ phương tiện dạy và học.
Thầy giáo Nguyễn Quốc Toản, Giáo viên môn Tiếng Anh – Trường THCS DTND huyện Ia Pa cho biết|: “Riêng môn tiếng Anh cơ bản được đầu tư các thiết bị về dạy học rất đầy đủ về bảng đa năng, các loại máy móc rất đầy đủ phục vụ cho việc giảng dạy. Theo tôi nó phần nào đáp ứng chương trình mới hiện nay và cho các năm học tới”.
Thầy giáo Phạm Văn Hảo, Phó Hiệu trưởng Trường THCS DTND huyện Ia Pa cũng cho biết: “Trong những năm qua, trường THCS DTTN huyện Ia Pa được ngành giáo dục, UBND huyện quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng giáo dục DTTS. Cụ thể 2 năm gần đây UBDN huyện quan tâm đầu tư thiết bị cho học sinh như CPU phòng tin học để phục vụ môn tin học. Về đời sống huyện cũng đã đầu tư cho hệ thống nước lọc sạch phục vụ sinh hoạt cho các em, về giảng dạy trong thời gian qua huyện cũng đầu tư một số trang thiết bị như ti vi và mua bổ sung một số thiết bị giành cho các phòng học bộ môn: Vật lý, Sinh học, hóa học”.
Nếu như năm học 2018 – 2019, toàn huyện Ia Pa có 57 điểm trường lẻ thì trong năm học 2021 -2022, con số này giảm chỉ còn 41. Rõ ràng việc giảm các điểm trường lẻ, thu hút học sinh về các điểm trường trung tâm đã giúp chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên. Tính đến cuối năm 2021, huyện Ia Pa có 9 trường học được công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia. Nhưng để đáp ứng dạy và học chương trình Sách giáo khoa mới, huyện Ia Pa vẫn cần phải quan tâm đầu tư nhiều hơn đối với các phòng học bộ môn.
Ông La Văn Nam, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ia Pa nói: “Hiện nay trong năm học 2021 – 2022 đối với bậc học phổ thông lớp 1, lớp 2 và lớp 6 đã thực hiện chương trình mới. Trong vòng 4 năm thì tất cả các chương trình phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 đều thực hiện theo chương trình mới cho nên vấn đề cần thiết nhất là nhà đa năng, phòng bộ môn, phòng Tin học, phòng Ngoại ngữ và phòng hội họa âm nhạc là phù hợp để phát triển giáo dục trong thời gian tới”.
Công tác đầu tư cho giáo dục cần phải có chiều sâu và cần một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, về cơ bản 28 trường học với 376 lớp học trên địa bàn huyện Ia Pa đều đã có một số phòng bộ môn, phòng làm việc theo quy định. Đặc biệt trong năm 2021, Phòng GD&ĐT huyện Ia Pa đã đăng kí xây dựng được 4 phòng bộ môn tại Trường Tiểu học & THCS Nay Der, 2 phòng bộ môn tại trường Tiểu học &THCS Đinh Núp từ nguồn vốn ưu tiên cho phát triển giáo dục DTTS. Có thể nói việc huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục đã và đang góp phần giúp huyện Ia Pa rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn./.
Lệ Xuân, R’Piên