Mặc dù đã gần 2 năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nhưng chính quyền các cấp và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều đã rất nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn để tập trung cho phát triển kinh tế – xã hội, giúp người dân ổn định cuộc sống. Phóng sự được thực hiện ở huyện Ia Pa – một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh Gia Lai, nhưng đến nay địa phương đã đạt được một số kết quả quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cách đây gần 2 năm, hơn 400 hộ dân ở làng Mơ Nang 1 và làng Blôm, xã Kim Tân, huyện Ia Pa phần lớn đều là hộ nghèo. Nhưng từ khi huyện Ia Pa thực hiện giãn dân vào cuối năm 2019, cuộc sống của người dân ở làng Blôm đã khấm khá hơn nhờ được hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế gia đình.
Anh Ksor Bluynh, Xã Kim Tân, huyện Ia Pa nói: “Gia đình tôi là hộ nghèo được Nhà nước quan tâm nên tôi đã nhận được 1 con bò. Từ đó gia đình tôi đã chăm sóc, bò sinh sản thành nhiều con bò tới bây giờ. Gia đình chúng tôi thoát nghèo từ năm 2019, từ đó gia đình tôi tự nâng lên mức sống trung bình của hộ”.
Không trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, nhiều gia đình đồng bào DTTS ở đây đã biết tự chuyển đổi từ trồng lúa rẫy một vụ sang trồng lúa nước 2 vụ để tăng năng suất trên cùng một đơn vị diện tích. Theo đó, để chủ động được nguồn nước tưới cho cây trồng, không phụ thuộc quá nhiều vào sự may, rủi của thời tiết, nhiều gia đình đã mạnh dạn vay vốn ưu đãi để đầu tư kéo đường dây điện 3 pha và khoan giếng ngay tại cánh đồng Blôm này.
Anh Rah Lan Tôn, Làng Blôm, xã Kim Tân, huyện Ia Pa nói: “Trước kia làm lấy nước suối không được ăn, hai vợ chồng vay vốn để khoan giếng. Mình trồng được vụ thứ 3 rồi. Thu nhập mỗi một năm được được 60 túm khoảng hơn 3 tấn.
Là địa phương có đông người DTTS, do vậy huyện Ia Pa xác định công tác xóa đói, giảm nghèo là việc làm lâu dài, nhưng khi đã có được những chính sách ưu tiên đặc thù như: Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; chính sách về hỗ trợ vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo,…các cấp chính quyền ở đây đã thực hiện theo phương châm cuốn chiếu, nghĩa là hộ nào thực sự nghèo, thực sự muốn thoát nghèo thì đầu tư trước.
Ông Ksor Suy, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa cho biết: “Đối với huyện Ia Pa mặc dù đã thoát huyện nghèo nhưng huyện Ia Pa vẫn rất khó khăn. Trong đó huyện Ia Pa nói về DTTS trên 73%, trong đó người dân về vấn đề nhận thức sản xuất, kinh doanh, làm ăn thiếu kinh nghiệm nên nhiều hộ dân rất là khó khăn. Về vấn đề này Ban Thường vụ Huyện ủy cũng như UBND huyện rất là quan tâm về vấn đề công tác giảm nghèo cho người dân trên địa bàn. Nói về chính sách dân tộc đối với người đồng bào DTTS trong thời gian vừa rồi có 75 công trình các loại tương đương với 46 tỷ đồng. Ngoài ra trên cơ sở nguồn vốn của tỉnh, của huyện hỗ trợ cho người nghèo 15 tỷ đồng theo Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ’.
Nếu như đầu năm 2021, toàn huyện Ia Pa có gần 1.700 hộ nghèo và trên 1.300 hộ cận nghèo thì đến thời điểm hiện tại đã giảm được 2,22% hộ nghèo và giảm 1% hộ cận nghèo. Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 – 2030, huyện Ia Pa tiếp tục được đầu tư thêm10 dự án với kinh phí trên 520 tỷ đồng từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; đầu tư 17 danh mục cơ sở hạ tầng khoảng 11 tỷ đồng trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, đồng thời thực hiện sắp xếp ổn định dân cư ở 11 thôn vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 – 2025.
Với sự quan tâm đặc biệt của Trung ương và của tỉnh, cùng với sự nỗ lực của địa phương, hy vọng huyện Ia Pa đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong công tác xóa đói, giảm nghèo, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các vùng trong tỉnh./.
Lệ Xuân, R’Piên