Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được phân bổ năm 2024, UBND huyện Ia Pa đã đề ra nhiều giải pháp căn cơ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời thành lập 3 tổ công tác để thường xuyên theo dõi, đôn đốc; từ đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công đối với từng công trình; cũng như giải ngân sớm nguồn vốn khi công trình đạt khối lượng đề ra.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, nhà thầu thi công Công trình Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đinh Núp, xã Pờ Tó đã huy động nhiều nhân công để hoàn thành từng hạng mục theo hợp đồng ký kết. Đặc biệt, để sớm đưa công trình có nguồn vốn đầu tư 2,6 tỷ đồng từ nguồn cân đối trong tiêu chí tỉnh Gia Lai phân cấp cho huyện Ia Pa năm 2024 vào sử dụng; chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; kịp thời tháo gỡ khó khăn giúp nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.
Ông Trần Xuân Hưng – Công ty Cổ phần xây dựng Kim Tường An cho biết: “Về nhân công thì mình bố trí đầy đủ, số lượng công nhân để đáp ứng từng công việc một. Tiến độ hiện tại của công trình này thì hiện đạt 32% trên tổng giá trị công trình.”
Ông Phạm Chí Sỹ – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa nói: “Khi mà công trình đã đủ khối lượng thì tiến hành giải ngân theo từng giai đoạn chứ không để công trình thi công xong mới giải ngân. Thành thử hiện tại các công trình do BQL làm chủ đầu tư thì cơ bản đạt yêu cầu.”
Năm 2024, tổng vốn đầu tư công huyện Ia Pa được phân bổ là hơn 126 tỷ đồng để thực hiện đầu tư xây dựng 16 công trình; trong đó có 13 công trình khởi công mới và 3 công trình chuyển tiếp. Đến thời điểm này, khối lượng thi công các công trình đạt gần 30 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư 16 tỷ đồng, đạt 13% kế hoạch đề ra.
Ông Huỳnh Văn Trường – Chủ tịch UBND huyện Ia Pa cho biết: “Tập trung chỉ đạo cho các chủ đầu tư, BQL dự án huyện và các xã tập trung triển khai thực hiện các công trình đầu tư theo kế hoạch đã xây dựng và đề ra. Thứ 2 nữa là hiện nay UBND huyện đã thành lập 3 tổ công tác, ngoài việc kiểm tra, đôn đốc rồi thì còn tập trung kiểm tra chất lượng các công trình. Để làm sao khi các công trình hoàn thành rồi, đưa vào sử dụng vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng và giải ngân theo đúng kế hoạch.”
Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, huyện Ia Pa cũng đã đề ra lộ trình, từng mốc thời gian cụ thể để phấn đấu thực hiện phù hợp với thực tế của địa phương.
Ông Huỳnh Văn Trường – Chủ tịch UBND huyện Ia Pa trao đổi: “Năm 2024 thì chúng tôi phấn đấu đến 30/6 thì giải ngân đạt tối thiểu phải 40%; đến 30/9 phải đạt giải ngân vốn 65% trở lên và đến 31/12 đạt 95%; đồng thời sẽ giải ngân 100% vào cuối tháng 1/2025. Để triển khai đạt kế hoạch này thì cả hệ thống chính trị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung triển khai để hoàn thành kế hoạch giải ngân đầu tư công năm 2024.”
Trân trọng nguồn vốn mà Trung ương, tỉnh và huyện đầu tư, huyện Ia Pa quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công từng công trình; chú trọng giải ngân vốn đầu tư công được phân bổ đảm bảo kế hoạch đề ra; tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương ngày càng khởi sắc.
Đoàn Bình – Thanh Sáng