Thực hiện Nghị định số 28 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; thời gian qua, huyện Ia Pa đã chủ động rà soát, kịp thời triển khai hiệu quả nguồn vốn vay để tiếp sức giúp hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương phát triển kinh tế, chủ động vươn lên trong cuộc sống.
Sau khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 50 triệu đồng để phát triển kinh tế, đầu năm 2023, anh Ksor Siu Đê Ma tiếp tục được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ia Pa giải ngân cho vay 40 triệu đồng để làm nhà ở theo Nghị định 28 của Chính phủ. Khi tiếp cận với nguồn vốn vay này, anh được Trung ương và địa phương hỗ trợ không hoàn lại thêm 44 triệu đồng nữa. Có được sự tiếp sức quan trọng từ các cấp ngành, anh Đê Ma quyết định bán 3 con bò được thêm 30 triệu đồng và cùng người thân trong gia đình xây dựng căn nhà cho khang trang. Đến nay, ngôi nhà của gia đình anh Đê Ma đang trong giai đoạn hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng.
Anh Ksor Siu Đê Ma – Thôn Ma Rin 3, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa chia sẻ: “Em rất là mừng khi Ngân hàng Chính sách đã hỗ trợ cho vay để em làm được căn nhà như thế này. Gia đình sẽ cố gắng làm ăn, nuôi bò, chăm sóc bò với cả trồng điều để có điều kiện trả tiền cho ngân hàng.”
Có được nguồn vốn vay 50 triệu đồng để chuyển đổi nghề theo Nghị định 28 của Chính phủ, chị Rmah H’Bre đã chủ động mua bò sinh sản để chăn nuôi. Chị tin tưởng, chỉ trong thời gian ngắn nữa, đàn bò sẽ đem lại nguồn thu nhập đáng kể, giúp gia đình từng bước thoát nghèo.
Chị Rmah H’Bre – Thôn Hlil 2, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa bày tỏ: “Cảm ơn ngân hàng đã tạo điều kiện cho gia đình là hộ nghèo vay vốn như em đây để mua bò sinh sản để phát triển kinh tế. Có bò rồi thì em sẽ cố gắng chăm sóc, để cuộc sống ngày một ổn định hơn từ nuôi bò sinh sản này.”
Tính đến đầu tháng 11.2023, tổng dư nợ cho vay các gói tín dụng mà Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ia Pa triển khai đạt hơn 389,8 tỷ đồng với 8.585 lượt hộ vay. Riêng cho vay theo Nghị định 28 của Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt hơn 16,6 tỷ đồng. Trong đó, có 71 hộ nghèo vay làm nhà ở với tổng kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng; 237 hộ vay 13,7 tỷ đồng để chuyển đổi nghề.

Ông Trần Ánh Tôn – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ia Pa trao đổi: “Phòng Giao dịch thì hàng năm sẽ phối hợp với Phòng Dân tộc rà soát danh sách theo Nghị định 28 của Chính phủ. Khi có danh sách phê duyệt của UBND huyện rồi thì Phòng Giao dịch sẽ tham mưu cho Trưởng Ban đại diện phân bổ nguồn vốn về cho các xã; đồng thời phối hợp chặt với chính quyền địa phương thực hiện kịp thời nguồn vốn để triển khai cho người dân.
Ia Pa là huyện nghèo của tỉnh Gia Lai; chính vì vậy, việc triển khai kịp thời, hiệu quả nguồn vốn vay tín dụng chính sách theo Nghị định 28 của Chính phủ có ý nghĩa quan trọng; từ đó tiếp thêm động lực để đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Đoàn Bình – Phi Long