Ia Pa đẩy mạnh công tác trồng rừng

Cập nhật 27/10/2021, 06:10:45

Rất nhiều khoảnh đất rừng cằn cỗi, bỏ hoang tại huyện Ia Pa giờ đã được phủ xanh bằng các loại cây keo, bạch đàn. Có được kết quả này chính là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, ngành chức năng và sự cộng đồng trách nhiệm từ người dân khi chung tay đẩy mạnh công tác trồng rừng.

Toàn bộ diện tích 2,5ha này trước đây được gia đình ông Trần Văn Đức trồng mỳ, song năng suất đạt không cao do đất cằn cỗi, nhiều đá. Đến vụ thu hoạch, tiền công bỏ ra thuê người vận chuyển mỳ từ lưng chừng núi xuống đến đường chính cũng khá tốn kém, dẫn đến thu lời chẳng được bao. Tháng 7 vừa qua, sau khi được chính quyền địa phương, cán bộ kiểm lâm tuyên truyền, vận động; gia đình ông đã đăng ký chuyển toàn bộ diện tích sang trồng bạch đàn. Sau gần 4 tháng trồng, chăm sóc; hiện cây bạch đàn của gia đình ông Đức sinh trưởng, phát triển khá tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 98%.

Ông Trần Văn Đức – Thôn Hòa Bình, xã Chư Răng, huyện Ia Pa cho biết: “Trồng cây bạch đàn này thì về lâu dài thì sẽ ổn định hơn. Thứ 2 nữa là có ý nghĩa phủ xanh đất trống, đồi núi trọc vì có rất nhiều diện tích núi đá, không thể trồng hết được cây mỳ. Chủ yếu là bây giờ xen vào các diện tích đất đá đấy mình trồng xen cây bạch đàn vào thì chắc chắn sẽ có thu”.

Ông Nguyễn Thanh Nhành – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa cũng nói: “Đội ngũ cán bộ kiểm lâm địa bàn cũng như đơn vị chuyên môn của Hạt Kiểm lâm cùng với các ban, ngành của xã đi xuống tận thửa trồng rừng của bà con để hướng dẫn cho bà con về cách chăm sóc. Chẳng hạn như sau khi trồng được 1 năm thì phát hết diện tích cỏ để tránh đến năm thứ 2 nếu có người dân đốt cháy lan ra diện tích trồng rừng, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây”.

Theo kế hoạch giao, năm 2021, huyện Ia Pa sẽ trồng mới 188ha rừng. Cho đến thời điểm này, địa phương đã trồng được gần 296 ha; tập trung nhiều nhất tại địa bàn các xã: Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân… Trên cơ sở đăng ký của người dân, từ nay đến cuối năm, dự kiến trên địa bàn huyện sẽ có thêm 54,7ha rừng tiếp tục được trồng mới.

Ông Nguyễn Thanh Nhành – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa cho biết: “Thời gian tới tiếp tục chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền, UBND các xã có diện tích đăng ký thì tiếp tục trồng rừng trên diện tích bà con đã đăng ký cho kịp vụ mùa trồng rừng năm 2021. Hạt Kiểm lâm cũng thường xuyên tuyên truyền cho bà con, các hộ dân có nhu cầu tự nguyện đăng ký để triển khai công tác trồng rừng năm 2022 cho đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra”.

Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Ia Pa sẽ trồng mới 800ha rừng. Để đảm bảo kế hoạch đề ra, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền; huyện Ia Pa sẽ đảm bảo chi hỗ trợ cho người dân 2,5 triệu đồng/1ha trong năm đầu trồng rừng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp. Trong đó 2 triệu 250 nghìn đồng là tiền mua cây giống và 250 nghìn đồng là tiền công chăm sóc.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời