Ia Mơ Nông khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng

Cập nhật 22/9/2021, 07:09:58

Phát huy những lợi thế của một địa phương giàu bản sắc văn hóa dân tộc lại may mắn được thiên nhiên ban tặng cho một cảnh quan tự nhiên xinh đẹp, thơ mộng, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah đang hướng đến phát triển loại hình du lịch cộng đồng. Mô hình này tuy mới được triển khai hơn 1 năm nay song đã được nhiều bà con đồng bào dân tộc hưởng ứng và sẵn sàng tham gia với hy vọng mang lại một luồng sinh khí mới cho địa phương và cuộc sống của người dân sẽ ngày càng được cải thiện tốt hơn.

Từ khi tham gia vào Câu lạc bộ dệt thổ cẩm của xã Ia Mơ Nông để phục vụ cho mục đích phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương, chị Chị Rơ Châm H’Xuyên và nhiều chị em trong xã rất phấn khởi. Vì không chỉ được làm công việc yêu thích – vốn được xem là nghề truyền thống của đồng bào dộc tộc mà còn có cơ hội tăng thêm thu nhập từ nghề dệt thổ cẩm, những sản phẩm làm ra được tiêu thụ khi du khách đến tham quan, trải nghiệm tại địa phương.

Chị Rơ Châm H’Xuyên – Hội viên Câu lạc bộ dệt thổ cẩm xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, Gia Lai bày tỏ: “Tham gia câu lạc bộ này cũng rất vui, tập hợp chị em phụ nữ ngồi dệt lại. Duy trì truyền thống, bản sắc dân tộc mình rồi cũng có sản phẩm giới thiệu qua khách du lịch để bán”.

Với nhiều du khách được trải nghiệm, hòa mình vào cuộc sống thực tế của đồng bào dân tộc là một điều thú vị. Vì qua đó có thêm cơ hội để hiểu hơn về văn hóa, con người và mỗi vùng đất trên dải đất hình chữ S thân yêu.

Đây là lần đầu tiên chị Phạm Hồng Nhung – người con đất cảng Hải Phòng du lịch đến Ia Mơ Nông. Theo như chia sẻ của chị đây thật sự là loại hình du lịch trải nghiệm rất thú vị. Vì không chỉ bị hút hồn bởi cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, hùng vĩ được bao phủ giữa một không gian thật yên bình của những ngôi làng nhỏ, mà đến với Ia Mơ Nông, du khách còn được cùng cư dân bản địa trải nghiệm những công việc mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc như: Đan lát, dệt thổ cẩm, nhà sàn, tạc tượng, cồng chiêng…

Chị Phạm Hồng Nhung – Du khách Hải Phòng nói: “Đây là lần đầu tiên tôi đến thì thấy rất là thú vị. Trước đây mình nhìn thấy những tấm vải đã dệt thành hình thì mình không biết rằng là nó được trải qua quá trình tỉ mỉ như thế này. Mình thấy mọi người phải dệt bằng tay tỉ mỉ, kỳ công mới có được tấm vải đẹp như thế”.

Xã Ia Mơ Nông hiện có trên 82% dân số là người đồng bào dân tộc Jrai. Ở đây vẫn còn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai. Tận dụng những nét đặc trưng đó, xã Ia Mơ Nông đã hướng dẫn nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số phát triển du lịch cộng đồng và bước đầu mang lại đã mang đến những tín hiệu khá lạc quan.

Ông Nguyễn Văn Hiệu – Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nông, Chư Pah cho biết: “Đối với xã Ia Mơ Nông để phát triển du lịch cộng đồng cũng có rất nhiều thuận lợi. Về vấn đề nhà cửa, hiện nay trong làng Kép 1, Kép 2, làng Amơng, làng Phung có rất nhiều nhà đẹp thể hiện cái truyền thống, nhà của Tây Nguyên, của người đồng bào dân tộc Jrai. Cho nên từ khí thành lập đến nay người dân thu lợi về vấn đề này hơn 30 triệu đồng”.

Khi người đồng bào dân tộc làm du lịch, có ý kiến cho rằng sẽ có những hạn chế, song ở một góc độ nào đó, chính nét dân dã, mộc mạc, đơn sơ của cư dân bản địa lại là sự hấp dẫn với nhiều du khách vì giúp họ được trải nghiệm một cuộc sống thực tế để từ đó hiểu hơn về văn hóa, con người, vùng đất nơi họ đặt chân đến. Vì vậy tin rằng nếu xã Ia Mơ Nông biết tận dụng ưu thế này để tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch mang đậm nét đặc trưng của đồng bào dân tộc giới thiệu đến đông đảo du khách khi đến địa phương tìm hiểu và cùng cư dân bản địa trải nghiệm cuộc sống thực tế ở nơi đây.

Hồng Uyên, Duy Linh

Trả lời