Không còn khó khăn, lạc hậu và tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội như trước đây nữa; xã Ia Lâu, huyện Chư Prông đã khởi sắc và đổi thay từng ngày; đời sống của Nhân dân ở đây ngày càng cải thiện và nâng cao. Một trong những nguyên nhân chủ yếu để đạt được thành quả quan trọng đó là xã đã tập trung triển khai hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo trên cơ sở tranh thủ sự quan tâm, đầu tư của các cấp và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong xã với quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.
Ia Lâu hiện có 14 dân tộc anh em cùng sinh sống với 2.168 hộ, hơn 10.220 khẩu, dân tộc thiểu số chiếm 92%, trong đó có nhiều gia đình thuộc diện kinh tế mới từ các tỉnh phía Bắc di cư vào đây sinh sống trước năm 2000. Là vùng biên giới, khí hậu khắc nghiệt, đất đai kém màu mỡ nhưng Ia Lâu đã có sự đổi thay mạnh mẽ với nhiều công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, những khu dân cư khởi sắc được hình thành, tạo lá chắn vững chắc để góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh trên vùng biên cương của Tổ quốc. Hiện xã đã đạt 16 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,71%.
Anh Vy Văn Việt – Thôn 7, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông chia sẻ: “Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư các chương trình như đường giao thông, thuỷ lợi, xoá đói giảm nghèo và các mô hình cho con giống, cây giống, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thì chúng tôi đã cải thiện được kinh tế, khá hơn xưa rất nhiều.”
Xác định công tác xoá đói giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hệ thống chính trị và Nhân dân xã Ia Lâu những năm qua đã chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn để tập trung thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Trong đó tập trung triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bằng những chỉ tiêu cụ thể. Để phát huy nội lực và huy động sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, Đảng bộ xã và các chi bộ trực thuộc đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; góp sức xây dựng buôn làng giàu đẹp.
Bà Đinh Thị Dúng – Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng, người có uy tín Thôn 7, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông cho biết: “Chi bộ phân công từng đảng viên và từng đoàn thể trong thôn phụ trách từng hộ gia đình, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động bà con thi đua phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự, giáo dục con em học hành đến nơi đến chốn; tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong trong cuộc sống.”
Ông Hoàng Văn Long – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lâu, huyện Chư Prông trao đổi: “Đảng uỷ, HĐND, UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội từng năm; trong đó triển khai các nhiệm vụ và các chỉ tiêu cụ thể nhằm phát huy các nguồn lực và nội lực trong nhân để các hộ các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát huy nội lực, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra thu nhập, phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo.”
Mang theo bao ước mơ và khát vọng vươn tới những điều tốt đẹp, trong hành trình lập nghiệp ở vùng đất mới, đồng bào nhiều dân tộc phía Bắc đến Ia Lâu cùng các dân tộc bản địa đã đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua bao gian khó, thi đua lao động sản xuất, dệt xây cuộc sống ấm no, hạnh phúc, buôn làng giàu mạnh, bình yên trên vùng biên cương của Tổ quốc./.
Hà Đức – Phi Long