Thực hiện chương trình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chính sách cho vay vốn, hỗ trợ lãi suất của ngân hàng đã giúp bà con có điều kiện mua máy móc cơ giới để đưa vào sản xuất. Việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất đã thay thế dần sức lao động thủ công, không chỉ giúp cho các hộ dân chủ động trong khâu làm đất, gieo trồng và thu hoạch kịp thời vụ, nâng cao năng suất mà còn giúp người dân ổn định và mở rộng sản xuất

Gia đình anh Đàm Văn Có, ở thôn Cao Lạng, xã Ia Lâu có 5 sào lúa nước. Những năm trước đây do sử dụng lao động thủ công trong sản xuất từ khâu làm đất đến thu hoạch nên tốn rất nhiều công sức và mất thời gian. Từ khi xã có chủ trương đưa cơ giới hóa vào sản xuất đã giúp gia đình anh thuận lợi hơn trong việc trồng cây lúa nước. Theo tính toán của anh, với việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất, chỉ trong vòng 20 phút, chiếc máy liên hoàn này có thể cắt được 1 sào lúa, trong khi đó trước đây phải huy động từ 8 đến 10 người gặt.
Trò chuyện với chúng tôi Anh Đàm Văn Có nói: Gia đình tôi từ Bắc vào đây làm kinh tế mới, ở ngoài Bắc làm ăn khó, đất đai khô cằn, về đây Nhà nước đưa thủy lợi về tới ruộng, bà con chúng tôi tích cực làm ăn, đến nay đã sắm được máy cày, máy liên hoàn phục vụ cho sản xuất ngày càng dễ dàng hơn.
Được đầu tư xây dựng năm từ 2010, công trình thủy lợi Ia Hlôp đã đưa nước về phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm ha cây trồng của xã Ia Lâu, huyện Chư Prông. Toàn xã hiện có hơn 220 ha lúa nước 2 vụ. Diện tích lúa được mở rộng đồng nghĩa với việc người dân đầu tư nhiều máy móc hơn để phục vụ cho sản xuất. Nếu như trước đây, canh tác lúa chủ yếu sử dụng cuốc, cào và sức lao động để làm đất, gieo xạ và thu hoạch thì trong một năm họ chỉ sản xuất được một vụ. Nhưng từ khi đưa cơ giới hóa vào sản xuất, từ khâu làm đất cho đến khi thu hoạch tất cả đều sử dụng máy móc thì người dân có điều kiện hơn để mở rộng sản xuất những mô hình khác. Đây là bước đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp ở một xã vùng biên giới có đông đồng bào DTTS sinh sống.

Qua trao đổi Ông Phạm Tiến Lợi, PCT UBND xã Ia Lâu, huyện Chư Prông cho biết: Được Nhà nước đầu tư công trình thủy lợi Plei Pai, Ia Hlôp, đưa nước về cải tạo ruộng đồng cho bà con nông dân, Đặc biệt là người dân tộc Jrai và một số dân tộc ở phía Bắc vào cải tạo ruộng lúa một vụ thành ruộng lúa nước 2 vụ ổn định. Cấp ủy, Chính quyền địa phương cũng đã vận động các thôn làng đưa cơ giới hóa vào sản xuất, ổn định cuộc sống.
Với việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất, thay thế dần sức lao động thủ công không chỉ giúp cho các hộ dân chủ động trong khâu làm đất, gieo trồng và thu hoạch kịp thời vụ, nâng cao năng suất mà còn giúp cho bà con tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, để áp dụng vào sản xuất, từng bước nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp ở địa phương./.
Siu Hương- Siu Thu-A. Dim.