Xã Ia Ka là đơn vị đầu tiên của huyện Chư Păh hoàn thành 100% chỉ tiêu về thành lập Điểm chữa cháy công cộng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.
Gia đình bà Trần Thị Thu ở Thôn 1, xã Ia Ka hiện đang kinh doanh phế liệu với nhiều đồ vật dễ gây cháy nổ. Bà Thu đã chủ động tham gia các lớp tập huấn PCCC do huyện, tỉnh tổ chức. Gia đình bà đã tham gia Tổ liên gia an toàn về PCCC và được trang bị bình xịt chữa cháy, kèm, búa để dùng khi có cháy nổ xảy ra.
Bà Trần Thị Thu – Thôn 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh bày tỏ: “Để PCCC trong gia đình và mình kinh doanh là mình không hút thuốc, mình phòng cháy là điện của mình là điện ngầm chứ mình không được nối. Mình tham gia PCCC là mình an toàn cho gia đình và xã hội.”
Gia đình bà Bà Rơ Châm H’Kunh được chọn làm “Điểm chữa cháy công cộng” tại làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh. Gia đình chị không chỉ được trang bị đầy đủ phương tiện PCCC cho gia đình mà còn được tập huấn kỹ năng ứng cứu khi trong làng xảy ra cháy nổ.
Bà Rơ Châm H’Kunh – Làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh nói: “Để tham gia PCCC, gia đình tôi cũng có trong tổ PCCC. Tôi cũng dã từng tập huấn lớp này. Gia đình tôi cũng được cấp bình PCCC với lại bảo vệ, chữa cháy trong địa bàn, hàng xóm thì tôi cũng hỗ trợ cho.”

Thực hiện công tác PCCC trong khu dân cư, xã Ia Ka, huyện Chư Păh đã tổ chức tuyên truyền, cấp phát tờ rơi an toàn PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sử dụng các phương tiện PCCC cho người dân; thành lập được 2 Tổ liên gia an toàn về PCCC tập trung nhiều nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Ia Ka là đơn vị đầu tiên của huyện thành lập 9 điểm chữa cháy công cộng tại 9 thôn làng, đạt 100%.
Đại úy Dương Văn Thái – Phó trưởng Công an xã Ia Ka, huyện Chư Păh cho biết: “Trong thời gian qua, Tổ liên gia hoạt động hết sức hiệu quả. Những tuyến đường ở đây xa khu trung tâm, xa phòng cảnh sát PCCC mà khi xảy ra cháy nổ, các xe chuyên dụng PCCC đến dập lửa chắc là không có kịp nên các tổ liên gia được thành lập mang ý nghĩa rất là lớn vì công tác chữa cháy ban đầu rất là quan trọng. Còn các điểm chữa cháy công cộng trong làng thì đường đi vào rất là nhỏ hẹp, xe PCCC không thể đi vào được nên các điểm PCCC này rất là hiệu quả.”
Xã Ia Ka, huyện Chư Păh hiện có hơn 1.900 hộ dân, trong đó có trên 70% hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc dù đời sống của người dân còn nhiều khó khăn nhưng xã đã huy động các nguồn lực, trang bị đầy đủ phương tiện PCCC, hoàn thành 100% “Điểm chữa cháy công cộng” tại thôn làng theo quy định. Qua đó giúp Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện tốt công tác PCCC tại cơ sở.
Trung tá Nguyễn Văn Mạnh – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an huyện Chư Păh trao đổi: “Thời gian qua, xã Ia Ka là xã đầu tiên thành lập được các mô hình Tổ liên gia và Điểm chữa cháy công cộng đối với tất cả các thôn làng và tổ dân phố ở xã Ia Ka. Việc thành lập được 100% Tổ liên gia và Điểm chữa cháy công cộng là điều kiện đảm bảo để tiến hành 4 tại chỗ với phương châm chữa cháy tại chỗ, sử dụng lực lượng tại chỗ, con người tại chỗ và phương tiện tại chỗ.”
Thực hiện tốt công tác PCCC là bảo vệ được tính mạng, tài sản, giữ được bình yên, hạnh phúc cho mọi gia đình và xã hội. Với những cách làm hay, hiệu quả Ia Ka là đơn vị đi đầu trong công tác PCCC tại cơ sở, là mô hình để nhân rộng ra các địa phương trong toàn huyện.
Diễm Ly – Bùi Đại