Ia Hrú, huyện Chư Pưh: Khởi sắc nông thôn mới      

Cập nhật 26/3/2018, 14:03:26

Cùng với xã Ia Phang và Ia Blứ đã về đích Nông thôn mới năm 2016  thì năm 2017 xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh cũng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Đây được xem là một tín hiệu vui của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chư Pưh trong nỗ lực đẩy nhanh tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới về đích theo đúng lộ trình đã đề ra.

    

Năm học 2017 – 2018 này, Trường TH Anh Hùng Núp, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh được đầu tư, xây dựng thêm dãy nhà mới với 8 phòng học và phòng chức năng từ nguồn vốn của chương trình xây dựng nông thôn mới. Thay vì trước đây 2 lớp phải học chung một phòng, phân lịch theo sáng chiều, thì nay, mỗi lớp được bố trí một phòng học, trang thiết bị đầy đủ, đảm bảo thời gian học 2 buổi/ngày đúng theo quy định.

Cô Đoàn Thị Tường Vy – GV Trường TH Anh Hùng Núp, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh nói: “Dãy nhà mới này có bàn ghế mới, một phòng học riêng trang trí sạch đẹp, quạt, đèn điện đầy đủ. Các em rất thích khi

Cũng từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, khang trang, sạch đẹp; tạo nên diện mạo mới cho vùng nông thôn ở Chư Pưh.

Anh Siu Ka, thôn Tao Chor A, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh cho biết: “Trước đây con đường này lầy lội lắm; mùa nắng thì bụi mù. Nay được nhà nước đầu tư cho con đường mới này dân rất phấn khởi; đi lại thuận tiện, xóm làng sạch đẹp.”

Ia Hrú là xã có điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất đai màu mỡ để phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày như hồ tiêu, cà phê. Hệ thống giao thông phát triển, có Quốc lộ 14 đi qua thuận tiện cho hoạt động giao thương, buôn bán, đời sống người dân ngày càng được cải thiện đáng kể.

Đến cuối năm 2017, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Áp dụng theo bộ tiêu chí mới, trong quá trình triển khai địa phương gặp rất nhiều khó khăn, song nhờ sự năng động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự chung sức, chung lòng của nhân dân các dân tộc trong xã, các tiêu chí đều đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 6,99%; thu nhập bình quân đầu người tăng lên 33,6 triệu đồng/người/năm.

Ông Huỳnh Thái Nghiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh cho biết:  “Với sự nỗ lực của UBND xã, hệ thống chính trị, đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, xã sẽ tiến hành tổ chức lễ công nhận xã đạt chuẩn và tiếp tục triển khai theo Nghị quyết của Đảng bộ huyện, NQ Đảng bộ xã duy trì và phát triển hơn nữa những tiêu chí mà chúng ta đã đạt được. Đặc biệt là về đường giao thông nông thôn, phát triển kinh tế sản xuất cho bà con nhân dân…”

Sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới chính là sức bật mạnh mẽ chứng minh cho sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ia Hrú tạo bước phát triển đột phá, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn Chư Pưh hôm nay.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó trưởng Phòng NN & PTNT huyện Chư Pưh cho biết:  “Từ chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được, theo đánh giá, nhận định thì đời sống của bà con nhân dân đã có khởi sắc rõ nét; đường sá được khang trang hơn; các hoạt động văn hóa trong thôn làng được duy trì hoạt động thường xuyên; đời sống nhân dân ngày một được nâng cao. Trong năm 2018, kế hoạch của huyện là hoàn thành 1 xã Ia Le đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu 2 xã Ia Roong và Ia Dreng hoàn thành nông thôn mới trong năm 2019”.

Bích Thủy, Đặng Trà

Trả lời