Ia Grai tập trung sản xuất vụ Mùa

Cập nhật 18/6/2017, 13:06:51

Thời gian qua, ở nhiều địa phương trong tỉnh đã xuất hiện nhiều cơn mưa với lượng nước tương đối đều đã tạo điều kiện khá thuận lợi cho bà con nông dân xuống giống cây trồng vụ mùa. Ghi nhận tại  huyện Ia Grai.

Vụ Mùa năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Xây, thôn 4,  xã Ia Krái, huyện Ia Grai trồng mới hơn 1 ha cà phê. Khi đất đã có đủ độ ẩm, gia đình chị đã tiến hành rắc vôi khử chua và đang đảo phân chuẩn bị xuống giống.

Chị Xây nói:  “Năm nay công ty giao gia đình tôi nhận là 1,2 ha để làm tái canh. Trong khi đó là đào hố xong rồi giờ bỏ phân, bỏ lân xuống để chuẩn bị đảo hố để chuẩn bị trồng.”

Để vụ Mùa đạt năng suất, chính quyền địa phương đã tư vấn các giống cây trồng, phân bón phù hợp, nhất là các loại giống có năng suất cao, chất lượng tốt, kháng sâu bệnh như lúa: Q5, DV108, TH6, HT1; giống bắp lai CP888, CP333;  giống mỳ KM140, KM419,…Đồng thời, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp canh tác tổng hợp như: IPM, ICM ngay từ đầu vụ để hạn chế tình trạng sâu bệnh hại cho cây trồng.

Ông Lý Minh Hoàng, Phó Chủ tịch xã Ia Krái, huyện Ia Grai cho biết: “Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã thì hiện nay bà con cũng đã có một số diện tích chuyển đổi sang cây ăn quả như bơ, sầu riêng, chôm chôm để cải thiện hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống của người dân.”

Theo kế hoạch vụ Mùa, toàn huyện Ia Grai gieo trồng gần 4 ngàn ha cây trồng các loại. Trong đó, lúa nước hơn 2 ngàn ha; cây thực phẩm : 300 ha; cây cà phê 512 ha,…Vụ Mùa năm nay, huyện khuyến cáo nông dân không mở rộng diện tích cây công nghiệp dài ngày như: Tiêu, cao su, điều, còn diện tích cà phê tái canh đang được triển khai thực hiện.

Ông Đào Lân Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ia Grai cho biết:“Sau các văn bản của tỉnh, huyện chúng tôi đã xây dựng kế hoạch triển khai chỉ đạo đến các xã hết sức là chi tiết về lịch thời vụ, giống, biện pháp kỹ thuật kèm theo. Chúng tôi theo dõi thường xuyên, chỉ đạo vụ Mùa quan trọng nhất là theo dõi sâu bệnh hại cây trồng, kịp thời và liên tục hàng tháng, thậm chí là hàng tuần.”

Trước một mùa vụ mới, trong quá trình xuống giống, sinh trưởng và phát triển vẫn còn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng. Chính vì vậy, các cấp chính quyền, các phòng chức năng huyện cần theo dõi kịp thời nhằm hỗ trợ nông dân góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thêm thu nhập cho người dân.

Thúy Diện,Minh Trung

 

Trả lời