Ia Grai tập trung khống chế các ổ dịch sốt xuất huyết

Cập nhật 30/6/2022, 08:06:19

Số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện đang gia tăng nhanh, trong tuần qua ghi nhận trên 300 trường hợp sốt xuất huyết, tăng 220 ca so với tuần trước đó, nâng tổng số ca mắc sốt xuất huyết trên toàn tỉnh lên 800 trường hợp. Ia Grai là địa phương có số ca sốt xuất huyết tăng cao.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại làng Dọch Krót, xã Ia Krái, huyện Ia Grai gia tăng nhanh trong tháng 5 với 60 ca mắc. Ngay sau khi ghi nhận ổ dịch đầu tiên trên địa bàn, chính quyền địa phương, ngành y tế đã nhanh chóng khoanh vùng, xử lý không để dịch lây lan rộng. Toàn bộ khu vực với hơn 300 hộ gia đình ở làng Dọch Krót đã được phun hóa chất diệt muỗi 2 đợt trong tháng 5. Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy cũng được triển khai đến từng hộ gia đình.

Chị Siu Yen – làng Dọch Krót, xã Ia Krái, huyện Ia Grai cho biết: “Vừa rồi gia đình có người bị sốt xuất huyết, cán bộ thôn, y tế xuống tuyên truyền gia đình phát hết cỏ sau nhà, trước nhà để không bị muỗi, lật úp mấy thùng nước để không bị muỗi sốt xuất huyết”.

BS Lê Văn Khoa – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ia Krái, huyện Ia Grai cho biết: “Nhờ sự nỗ lực của cộng đồng vệ sinh môi trường, đến tháng 6 bệnh nhân sốt xuất huyết giảm rõ rệt còn 8 trường hợp. BCĐ phòng chống SXH ra văn bản liên tục đề nghị Ban nhân dân các thôn làng vận động người dân làm công tác vệ sinh môi trường, xử lý các ổ dịch, dụng cụ chứa nước có lăng quăng bọ gậy, lật úp không để các dụng cụ chứa nước vì muỗi nhờ môi trường nước để sinh sản đẻ trứng thành lăng quăng bọ gậy. Nếu chúng ta phun chỉ phun tức thời diệt con muỗi mang  bệnh, nếu phun 7 ngày sau mà dụng cụ chứa nước không xử lý tốt thì muỗi lại sinh sôi lại gây bệnh”.

          Tính đến nay, trên địa bàn huyện Ia Grai đã ghi nhận 15 ổ dịch sốt xuất huyết với 160 ca mắc, tập trung chủ yếu tại xã Ia Krái, thị trấn Ia Kha. Qua điều tra véc tơ truyền bệnh tại một số thôn làng, tổ dân phố, các chỉ số đều vượt ngưỡng, tức là muỗi và lăng quăng còn nhiều cho thấy công tác vệ sinh môi trường của người dân còn kém.

Ông  Phạm Ngọc Văn – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Grai nói: “Ngành y tế xuống hướng dẫn cho người dân diệt lăng quăng bọ gậy cách nhau 15 ngày tại các ổ dịch, giám sát dịch tễ, phun hóa chất diệt muỗi chia làm 2 đợt. Đến nay tình hình tạm thời được khống chế nhưng một số xã cũng đang phát sinh.  Mặc dù nơi đây là ổ dịch sốt xuất huyết thường xảy ra hàng năm nhưng người dân ít quan tâm đến vệ sinh môi trường”.

      Trong những tuần gần đây số mắc sốt xuất huyết trên cả nước đang có chiều hướng gia tăng, hiện đã có khoảng 77.000 người mắc, 30 trường hợp tử vong. Năm nay số ca sốt xuất huyết nặng tăng nhanh, cao hơn nhiều so với cùng kỳ hai năm trước.

        Bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả nhất là diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy và phòng muỗi đốt. Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt bọ gậy/lăng quăng, vệ sinh môi trường, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh./.

Kim Châu, Ksor Tuối

Trả lời