Theo thống kê, huyện Ia Grai hiện còn gần 1900 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trong tổng số gần 2.400 hộ nghèo của huyện. Với quyết tâm giảm 400 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số trong năm 2023, huyện Ia Grai sẽ tập trung triển khai giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia như: Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn hỗ trợ khác, nhằm tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Năm 2022, gia đình anh Rơ Chăm Hưnh, làng Blo Dung là 1 trong 44 hộ được công nhận thoát nghèo của xã Ia H’rung, huyện Ia Grai. Để không tái nghèo, năm 2023 này, anh Hưnh đã tham gia Tổ chăn nuôi heo của làng Blo Dung, thuộc Dự án hỗ trợ chăn nuôi heo từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, do UBND xã Ia H’Rung triển khai. Với nguồn kinh phí hỗ trợ ban đầu là 8,5 triệu đồng, cộng với nguồn vốn đối ứng của gia đình, anh sẽ có điều kiện để mở rộng quy mô đàn heo hiện có của gia đình. Ngoài ra với kinh nghiệm đã có, anh còn nhận nhiệm vụ hỗ trợ các hộ khác trong tổ để nâng cao hiệu quả kinh tế của đàn heo.
Anh Rơ Chăn Hưnh – Làng Blo Dung, xã Ia H’Rung, huyện Ia Graichia sẻ: “Mình chia sẻ kinh nghiệm mình đã học được, đã làm, trao đổi với anh em để cùng nhau chăn nuôi”.
Nếu anh Hưnh lựa chọn tham gia tổ chăn nuôi heo để tránh tái nghèo, thì gia đình ông Rơh Chăm Huôh, một hộ nghèo của làng Út 1, xã Ia H’rung lại lựa chọn được hỗ trợ phân bón để chăm sóc cho vườn cà phê của mình, tạo nguồn thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nguồn kinh phí hỗ trợ này cũng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững do xã Ia H’rung triển khai.
Ông Rơ Chăm Huôh – Làng Út 1, xã Ia H’rung, huyện Ia Grai bày tỏ: “Cảm ơn Nhà nước đã quan tâm hỗ trợ phân bón cho gia đình mình. Mình sẽ sử dụng phân bón này để chăm sóc tốt cho vườn cà phê của mình để cuối năm hái được nhiều cà phê bán lấy tiền chăm lo cho cuộc sống gia đình”.
Năm 2022, huyện Ia Grai có mức giảm tỉ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt 3,82%, tương đương với giảm gần 400 hộ. Năm 2023, huyện đặt mục tiêu tiếp tục giảm thêm 400 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, tương đương với mức giảm đạt 3,43%. Để đạt được con số đó, việc hỗ trợ các điều kiện về nguồn vốn, phương tiện sản xuất, hỗ trợ sinh kế để những hộ này vươn lên thoát nghèo sẽ được các địa phương linh hoạt triển khai, tùy thuộc điều kiện thực tế của từng hộ. Đồng thời huyện cũng sẽ huy động tối đa các nguồn lực nhằm tập trung thực hiện công tác giảm nghèo nói chung, giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.
Bà Trần Thị Tuyết – Phó Chủ tịch UBND xã Ia H’rung, huyện Ia Grai cho biết: “Ví dụ như gia đình có cà phê thì xã sẽ lựa chọn hỗ trợ phân, những/bà con mà có sức lao động già cả/ thì xã đầu tư chăm sóc heo, những hộ gia đình có người có thể chăm sóc bò thì xã sẽ triển khai dự án chăn nuôi bò. Mà để thực hiện các dự án này thì bà con cũng rất nhiệt tình, có ý chí cố gắng vươn lên thoát nghèo nên xã cũng đã triển khai có hiệu quả những việc này trong những năm gần đây.”
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ia Grai cho biết: “Huy động bà con nhân dân vay vốn để thực hiện công tác giảm nghèo, đồng thời phối hợp với các cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức hội đoàn thể và Ban vận động Quỹ Vì người nghèo huyện để thực hiện công tác giảm nghèo. Cho vay hỗ trợ đối với các hộ đang còn là hộ nghèo, hộ cận nghèo/ là người đồng bào dân tộc thiểu số/trên địa bàn”.
Theo tiêu chí giảm nghèo đa chiều với mức tiêu chuẩn khá cao ở giai đoạn mới, để huyện Ia Grai thực hiện được mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo nói chung, hộ nghèo dân tộc thiểu số nói riêng theo kế hoạch đã đề ra quả thực là thách thức lớn. Do vậy, đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị, cũng như sự chung tay góp sức của cộng đồng để công tác giảm nghèo của huyện Ia Grai thực sự đạt hiệu quả như kỳ vọng./.
Quốc Linh – Kim Châu – Viễn Khánh