Thực hiện kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2021, huyện Ia Grai đang triển khai đồng bộ công tác rà soát trên phạm vi toàn huyện, nhằm đảm bảo đúng kế hoạch, thực chất, công bằng. Kết quả công tác rà soát chính là cơ sở để huyện thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn những năm tiếp theo.
Thị trấn Ia Kha có 7 tổ dân phố, 2 thôn và 2 làng DTTS với hơn 3.800 hộ dân. Ngoài 47 hộ nghèo người DTTS ở các làng, vẫn còn 64 hộ người kinh thuộc diện nghèo, chiếm gần 58% tổng số hộ nghèo của thị trấn. Hầu hết hộ nghèo rơi vào những gia đình đông con, thiếu đất sản xuất, thiếu nhân lực lao động. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, nhiều gia đình mất việc làm, không có nguồn thu nhập nên điều kiện sống khó khăn, thiếu trầm trọng các dịch vụ xã hội cơ bản. Khảo sát, rà soát kĩ theo từng tiêu chí, để đảm bảo không bị sót đối tượng, phản ánh đúng thực chất đời sống người dân là phương châm của những điều tra viên tại thị trấn Ia Kha.
Chị Nguyễn Thị Nhị, tổ 7, thị trấn Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai chia sẻ: “Tổ dân phố cũng báo để làm đơn xin được xét hộ nghèo để con được đi học cho đỡ chi phí. Chứ vất vả quá, nhà đông con, anh ý lại gặp tai nạn khi đi làm giờ một mình nuôi con khổ quá”.
Ông Mai Văn Ninh, Tổ trưởng TDP7, Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Qua quá trình nhận kế hoạch rà soát, chúng tôi triển khai cho các hộ gia đình, đi rà soát theo tiêu chí mới năm nay đối với những hộ khó khăn. Trong quá trình làm, quy trình là đề xuất, rà soát nhanh, rồi họp quân dân chính. Sau đó thành lập ban đi chấm điểm . Mình làm đúng đối tượng, không để dân người ta thiệt”.
Theo chuẩn nghèo năm 2020, huyện Ia Grai hiện còn 899 hộ nghèo, chiếm 3,2%, và hơn 2100 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 7,8%. Dựa trên chuẩn nghèo đa chiều năm 2021 và chuẩn nghèo đa chiều cho giai đoạn 2022-2025, các điều tra viên rà soát thông qua phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, đặc điểm điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kết quả điều tra trước khi phê duyệt sẽ phải công khai đến Nhân dân, có sự giám sát của các tổ chức hội đoàn thể, đảm bảo công bằng, không có khiếu nại, tố cáo. Đây cũng sẽ là cơ sở để huyện Iagrai đánh giá kết quả thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2021, và thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo giai đoạn tiếp theo. Vì thế, sự vào cuộc của các ban ngành, các thành viên Ban chỉ đạo mỗi cấp để công tác điều tra, rà soát đảm bảo chính xác, công bằng là điều cần thiết.
Bà Nguyễn Mai Lương, Chủ tịch UBND xã Ia Khai, Ia Grai, Gia Lai cho biết: “UBND xã tập huấn, ban hành kế hoạch, lịch phân công làm, điều tra rà soát theo tiêu chí mới. Xã cũng đã triển khai đến thôn làng. Chúng tôi mong rằng đây sẽ là cơ sở để đánh giá thực chất công tác giảm nghèo trong năm, cũng như thực hiện các chương trình để hỗ trợ giảm nghèo cho người dân”.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Trưởng phòng LĐ-BT&XH huyện Ia Grai, Gia Lai thông tin: “Phòng cũng đã tham mưu UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo, rà soát hộ nghèo theo chuẩn mới, ban hành quy chế, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị hướng dẫn cho các xã để tổ chức rà soát. Trong rà soát, chúng tôi triển khai các xã đánh giá một cách thực chất đời sống bà con trên địa bàn chứ không chạy theo thành tích. Trong thực hiện, phải có sự quan tâm, giám sát của mặt trận, sự giám sát của Nhân dân. Kết quả có được sẽ là cơ sở để phòng phối hợp với các đơn vị, ban ngành thực hiện chính sách an sinh trên địa bàn”.
Theo kế hoạch, Ia Grai sẽ kết thúc đợt điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo năm 2021 và chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 vào cuối tháng 12/2021. Các xã, thị trấn sẽ phải có kết quả chính thức về số hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trước ngày 15/10/2021, để huyện thẩm định, phê duyệt.
Minh Lý, Viễn Khánh