Ia Grai tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng

Cập nhật 25/1/2019, 14:01:56

Là địa bàn trọng điểm về cháy rừng và trong năm 2018, gần 60 ha rừng trồng đang trong giai đoạn kiến thiết của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Trước dự báo về điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa khô 2018 – 2019, huyện Ia Grai đã chủ động triển khai các biện pháp, quyết tâm không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai được giao quản lý trên 9.000 ha đất rừng; trong đó diện tích có rừng là gần 4.400 ha, chủ yếu là rừng tự nhiên và trên 230 ha rừng trồng. Rút kinh nghiệm từ vụ cháy diện tích rừng trồng vào tháng 3 năm 2018, ngay từ đầu mùa khô, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, công nhân các đội cao su và kiểm lâm địa bàn triển khai các biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng trên lâm phần quản lý.

Ông Nguyễn Đình Vũ, Phó Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Đến thời điểm hiện nay thì tất cả các công trình hạng mục liên quan đến công tác phòng cháy thì Ban đã thực hiện đầy đủ và đã trải qua 2 đợt kiểm tra; đợt thứ nhất là của Ban Chỉ huy PCCR cấp tỉnh và đợt thứ 2 là của Ban Chỉ huy PCCR cấp huyện thì toàn bộ các hồ sơ, thủ tục cũng như các trang thiết bị dụng cụ, con người về phía Ban đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nghiêm và kiên quyết không để xảy ra cháy rừng trong mùa khô 2018 – 2019”.

Trong tổng diện tích rừng trên địa bàn huyện Ia Grai là trên 21.000 ha thì có hơn 2.000 ha được xác định là vùng trọng điểm cháy; tập trung chủ yếu là của 2 Ban Quản lý rừng và xã Ia Pếch. Đối với những khu vực này, Ban Chỉ huy Phòng cháy, chữa rừng huyện Ia Grai yêu cầu các đơn vị chủ rừng phải chủ động phối hợp với các ngành liên quan và triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng với phương châm “4 tại chỗ”; nhất là dịp trước, trong và sau Tết, thời điểm dễ xảy ra cháy rừng.

Ông Nguyễn Trường Hải, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai, Gia Lai nói: “Chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách trước, trong và sau Tết; và đã thành lập được 13 Tổ phòng cháy, chữa cháy rừng gồm 135 người ở các xã có rừng và các làng được giao khoán; đặc biệt có 2 tổ quản lý khu rừng trồng là túc trực 24/24. Đến nay, đơn vị chúng tôi đã hoàn thành đường ranh cản lửa và các bảng, biểu tuyên truyền về công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa khô”.

Ông Lâm Văn Long, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, Gia Lai trao đổi thêm: “Hạt Kiểm lâm đã tham mưu cho UBND huyện trước tiên là ban hành chỉ thị chỉ đạo các cơ quan, ban ngành trong huyện và các xã triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; thứ 2 là kiện toàn Ban Chỉ huy PCCCR các cấp và xây dựng các phương án về phòng cháy, chữa cháy rừng; tham mưu cho huyện tổ chức diễn tập chữa cháy để nâng cao kỹ năng chỉ huy và huy động lực lượng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng”.

Dù công tác phòng cháy, chữa cháy rừng còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân vật lực… song với các biện pháp đã triển khai, huyện Ia Grai quyết tâm không để xảy ra cháy rừng trong mùa khô 2018 – 2019 và những năm tiếp theo./.

Đức Hải,  Huy Toàn

Trả lời