Sau 5 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất – kinh doanh giỏi” ở huyện Ia Grai đã trở thành nơi tập hợp các hội viên để cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế và gắn kết nhiều hơn trong cuộc sống. Phát huy bản chất người lính “Bộ đội cụ Hồ”, dù mặt trận nào những Cựu chiến binh này vẫn luôn tiên phong, đi đầu trong các lĩnh vực. Họ không chỉ giỏi làm kinh tế mà còn có nhiều đóng góp cho phong trào tại địa phương.

Là Chi hội trưởng Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất – kinh doanh giỏi” xã Ia Hrung, bà Nguyễn Thị Kiểm được biết đến là người nhanh nhạy, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và thành công với mô hình phát triển kinh tế từ 6 ha tiêu và cà phê. Thông qua câu lạc bộ với 28 hội viên tham gia, những kinh nghiệm trong sản xuất luôn được bà chia sẻ đến mọi người.
Bà Nguyễn Thị Kiểm – Chi hội trưởng Câu lạc bộ SXKD giỏi xã Ia Hrung, huyện Ia Grai cho biết: “Trong thu nhập hàng năm trừ chi phí gia đình còn được 500 triệu đồng, có vốn vừa tái sản xuất vừa hỗ trợ thêm một số anh chị em chưa có vốn. Cùng vào chi hội để chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ cộng đồng hỗ trợ hội viên còn khó khăn. Ngoài sản xuất còn gắn kết tình đồng đội tại vì chúng tôi là người lính cụ Hồ nên tình đồng đội thiêng liêng lắm”.
Bà Tăng Thị Minh Út – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Ia Hrung, huyện Ia Grai cho biết: “Thông qua mô hình câu lạc bộ tôi thấy có ý nghĩa về tình thần chia sẻ tình thương mến thương. Khi xây dựng câu lạc bộ có nhiều lĩnh vực để nhân rộng, có mô hình có sự lan toả và động viên khích lệ nhiều mô hình khác. Tuy rằng học hỏi nhau nhiều nhưng cơ bản là gần nhau hơn và sát cánh nhau hơn để gây dựng phong trào yêu nước, yêu cuộc sống, yêu người lính cụ Hồ”.
Từ năm 2013 đến nay, huyện đã thành lập được 8 Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất – kinh doanh giỏi” với 70 hội viên tham gia. Đến nay đã có 6 cơ sở hội không còn hội viên nghèo và tổ chức được nhiều mô hình sản xuất để nhân rộng.
Ông Hoàng Đức Trí – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Ia Grai cho biết: “Đây là một tổ chức tập hợp các hội viên có sản xuất kinh doanh vào để giúp nhau vốn, giống, kinh nghiệm sản xuất. Qua hoạt động câu lạc bộ này đã mang lại hiệu quả rất lớn trong hội viên, đã giảm được hộ nghèo trong hội cựu chiến binh qua đó nhân rộng các mô hình này về các thôn, làng. Trong thời gian đến tiếp tục có chủ trương nhân rộng các chi hội này ra để học tập phổ biến kinh nghiệm cho hội viên”.
Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm sản xuất mà câu lạc bộ còn giúp họ xích lại gần nhau hơn, cùng tương trợ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Những hoạt động nghĩa tình đồng đội và những điểm sáng trong lao động sản xuất đã cho thấy được vai trò và vị trí của người lính trên mặt trận mới./.
Kim Châu – Lê Thư- Đặng Trà