Ia Grai khó khăn tìm nguồn nước chống hạn cho cây cà phê

Cập nhật 22/4/2019, 08:04:09

Ia Grai là địa phương có diện tích cà phê lớn của tỉnh Gia Lai với hơn 17.000 ha. Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài trong mùa khô năm nay, người trồng cà phê trên địa bàn huyện đang lo lắng tìm nguồn nước tưới cho cây trồng chủ lực ở địa phương.

Gần 1 ha cà phê của gia đình anh Hà Văn Tuân ở xã Ia Chía bắt đầu vào đợt tưới nước thứ 5, trong khi năm ngoái vườn cà phê này chỉ tưới 3 đợt. Để có đủ nước tưới cho đợt này, anh tranh thủ đắp bờ tích nước từ sớm. Thời điểm này, nguồn nước sông suối, ao hồ dự trữ đã cạn kiệt, người trồng cà phê chủ yếu chờ nguồn nước mưa. Dù trên địa bàn đã có vài đợt mưa đầu mùa nhưng lượng mưa không đáng kể.

Anh Hà Văn Tuân – Xã Ia Chía, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “ So với mọi năm bà con tưới 3 đợt, năm nay lên tới đợt 4, đợt 5, có nhà đợt 6. Mình đưa máy ra để tích nước tưới được 3 tiếng là hết nước. Mọi năm tưới 800 cây tưới 2 ngày giờ lên 4-5 ngày vì chờ nước tích vào đây mới tưới được. Nước hồ cũng đã cạn. Nguồn nước ngầm hầu như không còn bà con khoan giếng khai thác nhiều quá lạm dụng nguồn nước khoan”.

Thời điểm này, phần lớn các diện tích cà phê trên địa bàn huyện đã bước vào đợt tưới thứ 4, thứ 5. Nỗ lực khoan, đào giếng tìm nguồn nước tưới khó giải quyết được vấn đề. Để giảm thiểu ảnh hưởng của khô hạn, theo ngành chức năng chủ vườn cần áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm kết hợp với tăng cường giữ độ ẩm cho đất.

Ông Nguyễn Phùng Hưng – Phó Trưởng phòng NN & PTNT huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Về phía huyện triển khai cho các hộ nông dân có biện pháp tưới hợp lý chuyển từ tưới tràn sang tưới nhỏ giọt, tưới tiết kiệm, tưới luân phiên để sử dụng nguồn nước cho hiệu quả đối với các vườn cây. Tăng cường trồng cây che bóng, giảm thoát hơi nước. Trước đây huyện đã làm một số mô hình mẫu về tưới tiết kiệm trên cây cà phê đã triển khai tại các xã, khó khăn chi phí đầu tư cho tưới tiết kiệm khá lớn trong điều kiện thu nhập từ vườn cây giá nông sản xuống cho nên nông dân đắn đo. Tổng diện tích tưới tiết kiệm trên địa bàn gần 200 ha tập trung chủ yếu nhiều trên cây ăn quả, cây hồ tiêu, sau nữa là đến cây cà phê”.

Hiện nay một số vùng đã có mưa đầu mùa, người trồng cà phê đang hy vọng có thể giải tỏa cơn khát nước, cứu được nhiều diện tích đang chịu hạn; giải quyết tình cảnh khó khăn, thiếu thốn về nguồn nước tưới cho cây trồng trong thời điểm này./.

Kim Châu, Thiên Thanh, Minh Trung

 

Trả lời