Triển khai Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, huyện Ia Grai đã tập trung huy động các nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt chú trọng triển khai các chính sách hỗ trợ về vốn vay, nhà ở, việc làm, các mô hình sinh kế… tạo điều kiện để hộ nghèo phát huy có hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ.

Tại huyện Ia Grai, nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế được quan tâm triển khai từng bước góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của người dân để phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các hội, đoàn thể tiếp tục nhân rộng mô hình tương trợ, hỗ trợ cây, con giống từ chương trình trao tặng sinh kế cho hộ nghèo. Đây được xem là giải pháp hiệu quả, thiết thực, mở ra nhiều cơ hội để giúp các hộ nghèo có phương tiện sinh kế, vươn lên ổn định cuộc sống.
Chị Rơ Châm Blinh – Xã Ia Krái, huyện Ia Grai nói: “Gia đình mình khó khăn, được Huyện đoàn hỗ trợ con bò để phát triển kinh tế, mình vui lắm, sẽ cố gắng để phát triển chăn nuôi”.
Cho cần câu thay vì cho con cá là cách giúp người nghèo vươn lên tự chủ cuộc sống của họ. Theo đó, các chính sách, mô hình giảm nghèo tại địa phương được chú trọng theo hướng tạo ra động lực để người nghèo phát huy có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ, nỗ lực vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.
Bà Dương Thị Mộng Loan- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ia Grai cũng nói: “Đối với công tác giảm nghèo, Hội triển khai cho các cơ sở phải đăng ký từ đầu năm, cụ thể nhất là mỗi cơ sở giúp cho 1 hội viên nghèo, mà phải có kế hoạch cụ thể chứ không nói chung chung. Ví dụ giúp hội viên đó về vấn đề sinh kế tặng heo làm chuồng hay giúp về cây con giống, phân bón để hộ nghèo tạo thêm sinh kế phát triển kinh tế. Năm 2022, đối với phụ nữ 13 cơ sở đăng ký 13 chị thoát nghèo, có đơn vị đăng ký 2 chị và đến nay đã đăng ký thoát nghèo 16 chị, vượt kế hoạch đề ra”.
Ông Lê Trường Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Yok, huyện Ia Grai cho biết: “Trong năm qua, BCĐ xóa đói giảm nghèo của xã đã tập trung chỉ đạo giảm nghèo trọng tâm trên 3 nội dung chính, về công tác dạy nghề hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế cho hộ nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ mở các lớp nghề cho hộ nghèo để có việc làm nâng cao đời sống. Năm 2022 mở được lớp điện dân dụng cho 23 học viên tại làng Bồ. Các chương trình hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế nâng cao đời sống hỗ trợ heo giống, gà cho các hộ nghèo được 50 hộ, đã phân công tất cả các thành viên BCĐ đến từng hộ, huy động nguồn lực hỗ trợ từ các công ty doanh nghiệp, đặc biệt quan tâm đến làng Bồ, 1 trong những làng đồng bào DTTS của xã có tỷ lệ hộ nghèo cao”.
Năm 2022, huyện Ia Grai đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,84%, tương ứng với 470 hộ. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo được quan tâm, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, đồng thời huy động được nguồn lực lớn từ hỗ trợ của cộng đồng, doanh nghiệp, của các tổ chức chính trị – xã hội.
Ông Đỗ Văn Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết: “Ngay từ đầu năm huyện đã tổ chức ban hành kế hoạch cụ thế thoát nghèo cho từng hộ nghèo một, huy động tập trung các nguồn vốn về giảm nghèo để hỗ trợ cho các hộ đăng ký thoát nghèo năm 2022 gồm vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, vốn xây dựng nông thôn mới, vốn phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS. Ngoài ra cũng huy động, vận động các mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ sinh kế cho các hộ đăng ký thoát nghèo trong năm 2022, huy động Mặt trận, đoàn thể cùng đăng ký mỗi một hội mỗi một đoàn thể đứng ra đăng ký xây dựng chỉ tiêu thoát nghèo cho hội viên của mình. Nhờ đó tỷ lệ thoát nghèo của huyện vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể kết quả chúng tôi xây dựng 470 hộ, đã thoát nghèo 517 hộ”.
Mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn tiếp theo, huyện Ia Grai tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả mà các chương trình mục tiêu quốc gia đã triển khai, nhất là chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS, hỗ trợ sinh kế và vốn cho người dân, phấn đấu năm 2023 hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,6%, tương ứng với 440 hộ./.
Kim Châu, Quốc Linh, Viễn Khánh