Với mục tiêu từng bước kiên cố hóa, hiện đại hóa hạ tầng giao thông nông thôn, tạo tiền đề để phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng huyện Ia Grai thành huyện nông thôn mới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai đã ban hành Nghị quyết số 15 ngày 9 tháng 10 năm 2023 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác tuyên truyền, vận động hiến đất để xây dựng đường giao thông trên địa bàn huyện Ia Grai đến năm 2030. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh ban hành Nghị quyết về nội dung này và đây được kỳ vọng sẽ là sức bật, tạo nên chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về giao thông đô thị, giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Ia Grai trong thời gian đến.
Đoạn đường nối liền hai xã Ia Pếch-Ia Tô của huyện Ia Grai dài hơn 10km này được khởi công thực hiện từ cuối năm 2023 và hiện đang gấp rút thi công để có thể hoàn thành vào cuối năm 2024. Để làm được con đường này, ngoài nguồn kinh phí đầu tư 19 tỷ đồng của Nhà nước theo chương trình MTQG Phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS và miền núi, còn có sự đóng góp quan trọng của các hộ dân có đất ở, đất sản xuất dọc hai bên con đường.
47 hộ dân trên địa bàn xã Ia Pếch đã tự nguyện hiến hơn 8.000 m2 đất để làm đường với mong muốn có được một tuyến đường rộng rãi, kiên cố phục vụ cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, nông sản.
Ông Lương Văn Hợp – Làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai chia sẻ: “Gia đình tôi đã rất ủng hộ về chủ trương hiến đất làm đường. Gia đình tôi đã tiên phong phá tường rào, chặt bỏ 1 hàng cà phê dọc tuyến đường với 60 cây đang vào thời kỳ kinh doanh để tạo mặt bằng thuận lợi cho đơn vị thi công làm. Bà con cũng rất cảm ơn Nhà nước đã quan tâm làm đường cho người dân được đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi hơn.”
Con đường mới rộng rãi, kiên cố dần được hình thành đang mang lại niềm vui lớn cho người dân hai xã Ia Pếch và Ia O. Nỗi lo lầy lội vào mùa mưa, bụi vào mùa nắng của hàng chục năm nay sẽ sớm không còn nữa.
Rơ Mah Hoan – Làng O Grang, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai bày tỏ: “Đường này hồi trước rất hẹp, mùa nắng gió thì bụi mù, mùa mưa thì lầy lội, trơi trợt, đi lại vất vả, vận chuyển hàng hóa khó khăn. Giờ đường được mở rộng, bà con mừng lắm, đi làm nương rẫy không phải lo nữa.”
Tuyến đường liên xã Ia Pếch – Ia O không phải là tuyến đường duy nhất trên địa bàn xã Ia Pếch được thực hiện từ việc tham gia hiến đất của người dân. Theo thống kê của địa phương, từ năm 2022 đến nay, đã có gần 160 hộ dân trên địa bàn xã Ia Pếch hiến tổng cộng gần 10 nghìn 400 mét vuông đất để làm các tuyến đường giao thông. Nhờ đó, hạ tầng giao thông của xã Ia Pếch đang dần được hoàn thiện, kiên cố và rộng rãi.
Ông Ngô Khôn Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Pếch, huyện Ia Grai nói: “Trong công tác triển khai đã có sự phối hợp với các địa phương khác tích cực tuyên truyền vận động để làm các tuyến đường liên xã. Bên cạnh những kết quả đạt được với sự đồng tình hưởng ứng thì vẫn còn nhiều khó khăn, một số hộ chưa hợp tác. Vì vậy, việc phát huy vai trò của các chi bộ thôn làng để họp dân, vận động, tạo sự đồng thuận rất là quan trọng.”
Xuất phát từ thực tế nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Ia Grai chưa được nhựa hóa, bê tông hóa và nhỏ hẹp, xuống cấp… Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 15 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác tuyên truyền, vận động hiến đất để xây dựng đường giao thông trên địa bàn huyện Ia Grai đến năm 2030. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong đó, Ban Dân vận huyện ủy là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.
Ông Nguyễn Văn Hà – Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Ia Grai cho biết: “Mục tiêu của Nghị quyết 15 là nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về giao thông đô thị, giao thông nông thôn trên địa bàn huyện, đến năm 2030 hệ thống giao thông cơ bản được mở rộng, nâng cấp, xây dựng đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội; tạo tiền đề để huyện la Grai đạt chuẩn huyện nông thôn mới, thị trấn la Kha đạt tiêu chí đô thị văn minh.”
Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Huyện ủy Ia Grai đề ra mục tiêu đến năm 2030, toàn huyện phấn đấu vận động nhân dân trên địa bàn huyện hiến đất nhằm mở rộng trên 600km đường huyện, đường xã, đường thôn, làng và đường hẻm đô thị, đáp ứng chiều rộng tối thiểu 6m. Để tiến tới mục tiêu này, các cấp ủy đảng cùng với chính quyền, đoàn thể các địa phương đang tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu được mục tiêu của việc hiến đất làm đường, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân.
Ngọc Hà – Duy Linh