Ia Grai: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tảo hôn

Cập nhật 03/6/2023, 12:06:07

Thời gian qua, huyện Ia Grai đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống nạn tảo hôn bằng nhiều hình thức, qua đó góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện.

Những năm trước, xã Ia Grăng là một trong những điểm nóng về tình trạng tảo hôn. Riêng trong năm 2022, trên địa bàn xã có 14 cặp tảo hôn. Trước tình trạng đó, tháng 7-2022, Đảng ủy xã đã ra Nghị quyết chuyên đề về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nhờ tập trung thực hiện các giải pháp nên đến quý I năm 2023, tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã Ia Grăng đã giảm đáng kể.

Ông Trần Vũ Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đản ủy xã Ia Grăng, huyện Ia Grai trao đổi “Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo cho phụ nữ phối hợp với các ngành tuyên truyền, vận động thành lập các mô hình “nói không với tảo hôn trên địa bàn”. Nhìn chung, các ngành, đoàn thể thôn làng đã có những chuyển biến, những thay đổi, những nhận thức đối với vấn đề tảo hôn. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục truyền thông, nhỏ lẻ, tập trung, chủ yếu dùng loa đài phát thanh. ”

Chị Rơ Mah Klat  -Chi hội trưởng phụ nữ Làng Ô Rê 1, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai cho biết “Trước tiên, tôi cũng tuyên truyền cho gia đình mình, cũng như tuyên truyền cho hội viên chị em về tác hại hại của tảo hôn, phải đủ tuổi mới được kết hôn…”

Để ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, các ngành, địa phương trong huyện đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là thanh-thiếu niên. Huyện Đoàn đã thành lập các câu lạc bộ “Tiền hôn nhân”; Trung tâm Y tế huyện đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, cân bằng giới tính, nâng cao chất lượng dân số; các đơn vị trường học tổ chức các chương trình ngoại khóa giáo dục giới tính cho học sinh.

Thực hiện đề án “Giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết”, Hội LHPN huyện đã triển khai cho 13 cơ sở Hội tuyên truyền, truyền thông lồng ghép vào các buổi sinh hoạt; lồng ghép vào Đề án 938. Năm 2022, Hội đã thành lập được 5 mô hình Câu lạc bộ “Gia đình nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết”. Thực hiện kế hoạch của UBND huyện, từ đầu năm đến nay, hội phụ nữ huyện đã phối hợp với Phòng dân tộc tổ chức truyền thông Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiếu số” và thành lập thêm 3 mô hình “Gia đình hội viên phụ nữ nói không với tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống” tại xã Ia Grăng, Ia Tô và Ia O.

Bà Dương Thị Mộng Loan – Chủ tịch Hội LHPN huyện Ia Grai trao đổi “Nhìn chung, mô hình là cầu nối cho Hội LHPN huyện truyền thông tại các chi hội. HIện nay, chị em ở cơ sở hiểu nhiều về luật hôn nhân và gia đình, giảm thiểu tảo hôn. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng có nhiều giải pháp. Ví dụ như tại xã làng Dăng, xã Ia O, Hội ký cam kết với các gia đình nếu có con em tảo hôn sẽ phạt 15 triệu đồng. Năm 2023, tiếp tục thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, Hội LHPN huyện tiếp tục phối hợp với Phòng dân tộc tiếp tục tuyên truyền để làm sao giảm thiểu các cặp tảo hôn…”

Để ngăn chặn tình trạng tảo hôn, trong thời gian tới, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huyện Ia Grai nên có chế tài xử phạt nghiêm đối với những trường hợp tảo hôn. Như vậy mới có sức răn đe và giảm tình trạng tảo hôn trên địa bàn./.

Minh Thoan

Trả lời