Ia Grai đẩy mạnh tái canh cà phê

Cập nhật 13/6/2019, 14:06:02

Huyện Ia Grai là địa phương có diện tích cà phê lớn nhất tỉnh Gia Lai, với trên 17.000 ha, trong đó có nhiều diện tích cà phê đã trồng trên 20 năm, già cỗi, năng suất thấp. Để nâng cao hiệu quả kinh tế trong việc sản xuất loại cây trồng này, huyện Ia Grai huy động nhiều nguồn lực để tập trung thực hiện Chương trình tái canh cà phê  trên địa bàn.

Gia đình  bà Vũ Thị Thúy ở xã Ia Hrung có 2 ha cà phê trồng cách đây hơn 20 năm nên đã già cỗi, năng suất thấp, bình quân chỉ đạt 2-3tấn/ha. Được UBND huyện Ia Grai hỗ trợ cây giống cà phê và các ngành chức năng hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, mỗi năm gia đình bà đã tái canh một ít diện tích cà phê của gia đình. Nhờ chăm sóc tốt, áp dụng đúng quy trình tái canh nên vườn cà phê của gia đình bà sinh trưởng và phát triển tốt, hứa hẹn cho năng suất cao.

Bà Vũ Thị Thúy – Làng Ngai Ngó, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai nói: “Do không có vốn để tái canh nên cứ mỗi năm nhà tôi lại tái canh 2 sào. Huyện thì hỗ trợ giống nên cũng đỡ phần nào. Hiện diện tích cà phê của gia đình tái canh được hơn một năm rồi, cây phát triển tốt chưa thấy dịch bệnh gì”.

Từ năm 2016 đến nay, huyện Ia Grai đã tái canh được trên 2500 ha cà phê. Riêng trong năm 2019 này, theo kế hoạch, huyện sẽ tiến hành tái canh khoảng 485 ha cà phê, gồm 234 ha của các doanh nghiệp trên địa bàn, diện tích còn lại do người dân thực hiện. Theo đó, huyện sẽ xuất kinh phí 930 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp nông-lâm nghiệp để hỗ trợ cây giống năng suất, chất lượng cao như: TR4, TR5,TR6 và giống lai đa dòng TRS1… cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ chính sách và hộ nghèo.

Ông Nguyễn Phùng Hưng – Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Huyện tổ chức tập huấn cho nông dân về quy  trình tái canh cà phê, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật, cách chăm sóc để người dân áp dụng vào thực tế sản xuất”.

Hiện tại nhu cầu tái canh cà phê của người dân trên địa bàn rất cao, tuy nhiên do thiếu vốn đầu tư nên người dân cứ tái dần dần, mỗi năm một ít, người có vốn thì tái canh một vài sào, không có vốn thì xen canh trồng cây mới ngay trong vườn cây cũ. Số đông còn lại thì vẫn duy trì vườn cây già cỗi kém năng suất. Với cách làm này thì mục tiêu phát triển cà phê bền vững khó có thể đạt được .

Ông Phan Văn Hoàng – Giám đốc HTX sản xuất và dịch vụ Tân Thành huyện Ia Grai cho biết: “Riêng HTX chúng tôi bây giờ diện tích cà phê già cỗi rất nhiều, song nếu tái canh một lần thì không có vốn, mà vay ngân hàng thì thủ tục rất khó. Do vậy rất cần sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để hướng tới tái canh bền vững”.

Triển khai chương trình tái canh cà phê là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nói chung và huyện Ia Grai nói riêng. Tuy nông dân cần phải tuân thủ đúng các quy trình kỹ thuật trong trồng chăm sóc nhiên để tái canh đạt hiệu quả cao nhất./.

Mỹ Linh, K’ Tuối

Trả lời