Ia Dom tăng cường các biện pháp phòng chống sốt rét

Cập nhật 07/6/2018, 08:06:42

Trong những năm trở lại đây, mặc dù tình hình sốt rét trên địa bàn huyện Đức Cơ đã có dấu hiệu giảm, nhưng chỉ 5 tháng đầu năm 2018, số lượng bệnh nhân mắc sốt rét lại đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, ngành Y tế địa phương đã có những giải pháp đồng bộ nhằm khống chế số ca mắc bệnh, cũng như không để tử vong xảy ra. Ghi nhận tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ.

1 năm 3 lần mắc sốt rét, Anh Nguyễn Văn Mạnh, 40 tuổi ở thôn Mook Trê, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ đã gần như bị vắt kiệt sức. Do công việc phải thường xuyên đi làm nương rẫy ở những vùng sát biên giới khiến anh trở thành đối tượng dễ bị mắc bệnh nhất.

Anh Mạnh cho biết: “Mình thấy trong người ớn lạnh, đau đầu, mỏi người nên mình ra trạm y tế khám, lấy thuốc uống rồi mới đỡ lại”.

Xã Ia Dom là một trong những xã có tỷ lệ bệnh nhân mắc sốt rét cao và là “điểm nóng” thuộc vùng sốt rét lưu hành nặng. Từ đầu năm đến nay xã đã ghi nhận 9 trường hợp bệnh nhân mắc sốt rét, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do xã có chung đường biên giới với Campuchia vì vậy số lượng người giao lưu, qua lại làm ăn lớn nên dẫn đến khó kiểm soát bệnh. Bên cạnh đó, người dân nơi đây hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số có thói quen không mắc màn khi đi ngủ nên công tác phòng chống dịch bệnh còn gặp rất nhiều khó khăn và có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao.

Bà Đoàn Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Do đặc thù xã biên giới vùng núi nên người dân qua lại biên giới và ở lại làm rẫy nhiều nên phòng chống sốt rét còn chủ quan bên cạnh đó năm nay không có phun thuốc để phòng mà khi xảy ra dịch bệnh mới phun khoanh vùng nên công tác này còn khó khăn”.

Trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường khiến muỗi phát triển mạnh, Trạm Y tế xã đã lên kế hoạch, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đến tận từng hộ dân để tuyên truyền, vận động người dân tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống sốt rét. Song song với đó, các đơn vị đã tổ chức giám sát dịch tễ, lấy lam máu kiểm tra kí sinh trùng sốt rét, cấp thuốc tự điều trị sốt rét cho người dân thường xuyên làm ăn, giao lưu với các thôn bản của nước bạn Campuchia… Đặc biệt, đối với những người bị mắc bệnh sốt rét, hàng ngày cán bộ y tế xã đến tận gia đình để kiểm tra, hướng dẫn, giám sát người bệnh uống thuốc điều trị nhằm tránh để lây lan ra cộng đồng.

Ông Rơ Mah Hiểu, Phó Trạm Y tế xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “Sốt rét trong năm 2018 so với 2017 thì tăng hơn. Công tác phòng chống hàng năm hàng tháng phải tuyên truyền cho nhân dân, giám sát từng thôn với y tế thôn bản, tuyên truyền nhân dân đi rẫy phải nằm màn. Khi có dấu hiệu sốt rét phải lên trạm y tế để cấp thuốc kịp thời”.

Sốt rét là một bệnh ký sinh trùng lây truyền từ người bệnh sang người lành do muỗi đốt. Hiện nay, bệnh chưa có vacxin dự phòng, nên cách phòng bệnh chủ yếu là ngăn không cho muỗi đốt như nằm màn có tẩm hóa chất diệt muỗi, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, uống thuốc dự phòng sốt rét khi đi rừng, ngủ rẫy. Khi có các triệu chứng như rét run, sốt cao, toát mồ hôi… người dân hãy đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

Nhâm Dung, Cao Duy

 

Trả lời