Huyện Phú Thiện tích cực thực hiện tiêu chí về BHYT ở các xã, làng nông thôn mới (NTM)

Cập nhật 15/9/2022, 15:09:25

Theo kế hoạch năm 2022 này, huyện Phú Thiện phấn đấu có thêm xã Ia Peng và 7 thôn, làng ở các xã đạt chuẩn NTM. Hiện nay, ngoài việc nỗ lực hoàn thành các tiêu chí theo quy định, các địa phương trong huyện đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm đạt tiêu chí về y tế nói chung và tỉ lệ người dân tham gia BHYT nói riêng, qua đó góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đời sống của người dân trong quá trình xây dựng NTM.

Năm 2022 này, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện phấn đấu xây dựng xã và thôn Sô AMa Rơng đạt chuẩn NTM. Để góp phần cùng hệ thống chính trị xã thực hiện đạt chỉ tiêu hơn 85% dân số tham gia BHYT vào cuối năm nay, thời gian qua, Hội LHPN xã đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ ở các thôn, làng tham gia BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi của bản thân khi không may bị đau ốm, tai nạn. Đặc biệt với đặc thù của địa phương có tỉ lệ người dân là đồng bào DTTS chiếm tỉ lệ cao, để chị em có tiền mua BHYT, Hội LHPN xã đã thành lập Câu lạc bộ phụ nữ chi tiêu tiết kiệm, tham gia BHYT.

Chị Ksor HTah – Thôn SômaHang B, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Mình tham gia vào CLB phụ nữ chi tiêu tiết kiệm, tham gia BHYT của Chi hội phụ nữ thôn. Mình ráng làm lúa, mì, chăn nuôi bò …, khi bán mình tiết kiệm một ít mua BHYT cho bản thân và gia đình để khi không may bị đau ốm thì đỡ chi phí khám chữa bệnh”.

Với sự nỗ lực của các cấp Hội LHPN trong công tác tuyên truyền, vận động, trong những tháng qua, Hội LHPN huyện Phú Thiện đã vận động được hơn 200 hội viên, phụ nữ tham gia BHYT tự nguyện.

Bà Nguyễn Thị Tâm – Xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, Gia Lai cũng nói: “Mình già rồi nên lo mình mua.  Tôi mua cho mình trước, sau này mua 2 người nữa.  Lúc đau ốm tiện cho mình, đi tuyến trên thì mình xin Phú Thiện giấy giới thiệu thì tiện hơn”.

Bà Võ Hoàng Lan – Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Để góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện, đồng thời qua đó nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân phản ánh khó khăn, bất cập trong thực hiện chính sách của Nhà nước, thời gian qua, Hội LHPN huyện Phú Thiện phối hợp với BHXH huyện tuyên truyền được 4 buổi. Qua các buổi tuyên truyền, đối thoại, thu hút hơn 300 người dân tham dự. Qua các buổi tuyên truyền, đối thoại, người dân đã hiểu rõ hơn các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước và các mức đóng bảo hiểm hộ gia đình, từng người theo hộ gia đình”.

Đến cuối năm 2021, huyện Phú Thiện có 5 xã và 14 thôn, làng đạt chuẩn NTM. Với đặc thù của địa phương có hơn 60% dân số là đồng bào DTTS, để có thể hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào năm 2025 theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã xây dựng lộ trình cụ thể cho từng năm. Theo đó, năm 2022 này phấn đấu có  thêm xã Ia Peng và 7 thôn, làng đạt chuẩn NTM. Đối với 5 xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục hoàn thiện từ 1 đến 3 tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao. Hiện nay cùng với việc thực hiện các tiêu chí chưa đạt, các địa phương còn tập trung thực hiện tiêu chí hết sức quan trọng đó là vận động người dân tham gia BHYT. Qua đó góp phần tăng tỉ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện từ 68% (năm 2021) lên 95% (năm 2025) theo Nghị quyết mà HĐND huyện Phú Thiện đề ra.

Ông Vũ Hồng Duy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Chỉ tiêu này là chỉ tiêu phấn đấu và cũng là chỉ tiêu gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Bằng nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó chỉ đạo mặt trận và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, các xã, thị trấn thành lập Ban vận động người dân tham gia BHXH, BHYT tự nguyện. Bên cạnh đó chỉ đạo ngành BHXH, TTYT huyện tăng cường chi trả bảo hiểm cũng như thực hiện các chế độ khám chữa bệnh đảm bảo để người dân tin tưởng việc mua BHYT để được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe”.

Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với nhiều biện pháp phù hợp, huyện Phú Thiện phấn đấu đến cuối năm 2022 này có 80% dân số tham gia BHYT, qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và chương trình xây dựng NTM, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đời sống, sinh hoạt của người dân./.

Thiên Thanh, Ksor Tuối

Trả lời