Huyện Phú Thiện phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào DTTS

Cập nhật 17/5/2023, 06:05:19

Thời gian qua, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Phú Thiện đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình với cộng đồng, gương mẫu, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng tại địa phương.

Là người có uy tín ở thôn Kinh Pêng, xã Chư A Thai, ông Đinh Byo đã tích cực vận động người dân  thay đổi nếp nghĩ, cách làm chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, di dời chuồng trại ra xa nhà ở, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất,…Để người dân nghe và tin theo, gia đình ông đã gương mẫu làm trước đồng thời vận động con cháu mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Đinh Byo – Thôn Kinh Pêng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện nói: “Bữa trước làm rất khổ, bữa nay làm đỡ, làm ăn quanh năm, lúa, mì, đậu các loại, trong gia đình cũng rất ổn định. Riêng năm nay, sắp mua máy công nông mới, nhà có tivi, nhà có 5 người, mỗi người có 1 chiếc xe hon đa, mỗi người một chiếc. Hàng năm, cả mì, cả lúa là 8, 9 chục triệu”.

Còn đối với ông Siu Phơr, vừa là người uy tín vừa là Bí thư chi bộ, Trưởng Bôn Ơi Hly, xã Ia Hiao ngoài vận động bà con trong bôn  phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, ông còn phối hợp với chính quyền cơ sở hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai… góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ông Siu Phơr – Bí thư Chi bộ, Trưởng bôn Ơi Hly, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện cho biết: “Bản thân tôi luôn gương mẫu tích cực lao động phát triển kinh tế gia đình, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất chăn nuôi. Hiện gia đình có 6 con bò, 1 héc lúa nước hai vụ, 4 sào đất trồng bắp, trồng đậu. Hiện gia đình hàng năm thu nhập từ 50 triệu đến 60 triệu đồng. Bản thân tôi luôn vận động bà con nhân dân trong thôn làm theo, nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật, làm giống mới tăng năng suất để xóa đói giảm nghèo”.

Huyện Phú Thiện hiện có 19.459 hộ với 81.116 khẩu, trong đó tỷ lệ DTTS chiếm gần 70%. Toàn huyện có 62 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, bên cạnh việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Phú Thiện đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng; trở thành cầu  nối của cấp ủy, chính quyền trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân; góp phần quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động tại địa phương. Đơn cử như: Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, Chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”,…

Ông Rcom Xuân – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện trao đổi: “Ghi nhận những đóng góp của các vị uy tín thì trong chúng tôi đã đề nghị biểu dương khen thưởng cho 20 cá nhân. Để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trên địa bàn thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành phổ biến, cập nhật kịp thời những thông tin liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện, chương trình nổi bật, trọng tâm về phát triển kinh tế – xã hội của huyện để người có uy tín nắm vững, từ đó, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện”.

Với những đóng góp đáng kể đối với thôn, làng, người có uy tín đã trở thành “điểm tựa tinh thần của cộng đồng”, địa chỉ tin cậy của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện ngày càng phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ksor H’Bưi – Bảo Anh

Trả lời