Huyện Phú Thiện phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS

Cập nhật 22/8/2018, 07:08:33

Trong những năm qua, việc vận động, tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ngay tại cơ sở đã phát huy vai trò, trách nhiệm để mỗi người uy tín trên địa bàn huyện Phú Thiện thực sự trở thành trung tâm đoàn kết, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, điểm tựa tinh thần cho cộng đồng vươn lên xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và giữ vững ANTT địa phương.

Gia đình bà Rmah H’ Em, làng Pông, xã Chư A Thai là 01 trong số 72 hộ phải di dời nhà đến vị trí mới theo quy hoạch xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua công tác tuyên truyền, vận động của những người có uy tín trong làng, nhận thấy được những chủ trương, chính sách đúng đắn, đem lại lợi ích cho người dân của Đảng bộ, chính quyền huyện Phú Thiện trong việc chăm lo phát triển kinh tế – xã hội 4 làng căn cứ cách mạng xã Chư A Thai, gia đình bà Rmah H’ Em cũng như các hộ dân trong làng đều đồng thuận, nghe và làm theo. Diện mạo của làng Pông và đời sống của bà con nơi đây đang từng bước đổi thay, khởi sắc.

Bà Rmah H’ EmLàng Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho biết: “Được Đảng và Nhà nước quan tâm đến nay bộ mặt thôn làng đã thay đổi, đẹp hơn trước rồi. Gia đình chúng tôi và bà con luôn chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế, nghe theo lời của người già, người có uy tín trong làng. Chúng tôi cũng phối hợp Chi hội phụ nữ thôn hỗ trợ ngày công thực hiện con đường hoa, hàng rào xanh để xây dựng thôn ngày càng xanh – sạch – đẹp”.

Cấp phát hàng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số theo các chương trình được hỗ trợ của chính phủ, huyện, tuyên truyền vận động di dời nhà, hội thi Văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số.

Cùng với việc tạo điều kiện tốt nhất cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Phú Thiện còn vận động bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ an ninh trật tự trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa luật tục và pháp luật, giữa truyền thống và hiện đại.

Anh Đinh Nghênh – Thôn trưởng làng  Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cũng cho biết:  “Trong thời gian tới, phối hợp với già làng, chính quyền tiếp tục vận động con bà con trong thôn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, yên tâm lao động phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, có cuộc sống ổn định đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương”.

Hội nghị gặp mặt, tuyên dương khen thưởng người có uy tín, Hội nghị tập huấn, buổi đi tuyên truyền cùng chính quyền, họp dân, kiểm điểm trước dân, vận động bà con di dời chuồng trại, chăm sóc cây trồng, làm đường… đường làng, ngõ xóm, cơ sở hạ tầng khang trang

Huyện Phú Thiện hiện có 91 người được công nhận là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đầu năm đến nay, đội ngũ những người có uy tín của huyện đã phối hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách  pháp luật  Nhà nước được 395 buổi với sự tham gia của hơn 17 nghìn lượt người; tuyên truyền phòng chống vượt biên trái phép 32 buổi; vận động hơn 600 hộ dân tộc thiểu số di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn; huy động từ cộng đồng dân cư đóng góp xây dựng nông thôn mới hơn 500 triệu đồng.

Ông Ksor Dương, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Phú Thiện cho biết: “Trong thời gian tới, phòng Dân tộc sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn và gặp mặt, trao đổi cung cấp thông tin cho các bác, các chú có uy tín trong đồng bào dân số thiểu số, tiếp tục vận động tuyên truyền cho bà con trong ĐBDTTS trên các lĩnh vực phát triển KT – XH, xây dựng nông thôn mới, an ninh trật tự trên địa bàn”.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Phú Thiện đã góp phần gìn giữ khối đại đoàn kết các dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và ổn định an ninh trật tự tại cơ sở./.

Thanh Tâm, Cao Dũng

Trả lời