Huyện Phú Thiện đẩy mạnh công tác bảo tồn nguồn lợi thủy sản tại Hồ thủy lợi Ayun Hạ

Cập nhật 12/4/2018, 14:04:26

Giữa cao nguyên điệp trùng, Hồ thủy lợi Ayun Hạ được xem như nguồn xanh khi biến một vùng đất từ khô hạn ngày nào thành vựa lúa lớn của khu vực Tây Nguyên. Và không chỉ cung cấp nguồn nước mà trong nhiều năm trở lại đây, Hồ thủy lợi Ayun Hạ còn cung cấp nguồn thủy sản dồi dào cho hoạt động đánh bắt của ngư dân địa phương. Tuy nhiên, do mặt hồ rộng, giáp ranh nhiều địa phương nên công tác quản lý hoạt động đánh bắt gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tình trạng suy kiệt nguồn lợi thủy sản tại khu vực này. Chính từ thực tế này mà trong vài năm trở lại đây, công tác bảo tồn nguồn lợi thủy sản tại Hồ thủy lợi Ayun Hạ đã được các đơn vị, địa phương lân cận đẩy mạnh; trong đó có các Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp của huyện Phú Thiện.  

Nhằm bổ sung lượng cá giống cho Hồ thủy lợi Ayun Hạ, mới đây, HTX nuôi trồng thủy sản Ayun Hạ (huyện Phú Thiện) kết hợp với HTX sản xuất nông nghiệp Ayun Thịnh và HTX Giang Tiến  (huyện Chư Sê) đã tiến hành thả 4 tấn cá giống, gồm các loại cá như: Trôi, mè, trắm, chép với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Trong 2 ngày triển khai, theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, nhìn chung chất lượng cá giống đảm bảo, thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên và khí hậu tại lòng hồ. Và để đảm bảo cho lượng cá giống mới thả có điều kiện sinh trưởng tốt, các HTX đã thống nhất chủ trương phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động ngư dân dừng các hoạt động đánh bắt cá con cũng như xử lý các trường hợp ngư dân sử dụng các hoạt động khai thác tận diệt để bắt cá.

Bà Hoàng Thị Kiều Giang, Giám đốc HTX Giang Tiến, xã H’Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết:  “Tuy là một huyện có thế mạnh về cây công nghiệp như hồ tiêu, cao su, cà phê nhưng nhìn thấy được tiềm năng thủy sản tại khu vực lòng hồ Ayun Hạ nên HTX đã thuê quản lý hơn 2.400ha diện tích mặt nước. Đồng thời, phối hợp với các HTX khác trên địa bàn trong công tác nuôi trồng, khai thác nguồn lợi thủy sản tại hồ”.

Cùng với việc thả cá giống và quản lý hoạt động đánh bắt cá tại Hồ thủy lợi Ayun Hạ, thời gian qua, các HTX nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Phú Thiện cũng đã chú trọng hoạt động nuôi trồng nhằm cung cấp nguồn thủy sản an toàn, ổn định cho nhân dân. Đến nay, huyện Phú Thiện đã ra mắt 2 HTX thủy sản là HTX cá giống Đức Thắng tại xã Ia Peng và HTX nuôi trồng thủy sản Ayun Hạ. Ngoài sản xuất, chế biến các chủng loại thủy sản truyền thống thì 2 HTX này còn triển khai nuôi trồng một số loại thủy sản mới đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh Từ Văn Phước, xã viên HTX nuôi trồng thủy sản Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai nói:  “Nhìn chung nuôi con cá lóc đầu vuông này cũng dễ vì thức ăn dễ kiếm, cá cũng sinh trưởng và phát triển tốt; do đó trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều hơn các mô hình nuôi trồng thủy sản để bà con nhân dân tham gia để góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế của gia đình.”

Theo ông Mai Ngọc Quý – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện thì hàng năm, địa phương đã cung cấp cho thị trường gần 1.000 tấn thủy sản các loại và hơn 5 tấn cá giống, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Quý nói:  “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thông qua việc mở các lớp tập huấn kỹ thuật, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cho bà con cũng như tích cực làm việc với các cơ quan chức năng trong việc hạn chế tình trạng đánh bắt tận diệt tại lòng hồ thủy lợi Ayun Hạ.”

Công tác bảo tồn nguồn lợi thủy sản tại Hồ thủy lợi Ayun Hạ của các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Thiện đã và đang mở ra hướng phát triển sản xuất kinh doanh mới, góp phần khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương./.

 Bảo Anh – Cao Dũng

Trả lời