Huyện Mang Yang tăng cường các biện pháp khống chế, dập tắt dịch lở mồm long móng

Cập nhật 13/3/2018, 10:03:52

Ngày 8/3, UBND huyện Mang Yang đã có Quyết định công bố dịch lở mồm long móng (LMLM) trên đàn gia súc ở thị trấn Kon Dơng và xã Đak Djrăng. Ngay sau đó, địa phương đã tăng cường triển khai các biện pháp khống chế dịch bệnh không cho lây lan sang diện rộng để nhanh chóng dập tắt dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Ngay sau Tết Nguyên đán, những triệu chứng bệnh LMLM xuất hiện đầu tiên trên 4 con bò của 2 hộ gia đình ở làng Đê Ktu (thị trấn Kon Dơng). Đến ngày 2/3 thì bùng phát, lây sang diện rộng với 72 con bò của 31 hộ dân ở các làng Đê Ktu, Đê Duol (thị trấn Kon Dơng) và làng Đê Rơn (xã Đak Djrăng) bị mắc bệnh. Đây đều là những khu vực lần đầu tiên xuất hiện dịch LMLM và hiện chưa xác định được nguyên nhân cụ thể xuất hiện dịch bệnh trên đàn gia súc.

Ông Phạm Tự, Trạm Trưởng Trạm Chăn nuôi và thú y huyện Mang Yang cho biết: “Do giữa các làng của thị trấn có sự giao lưu giữa các vùng rất lớn, đặc biệt là giữa các vùng trồng cà phê, hồ tiêu nên sử dụng các nguồn phân bón của trâu, bò ở các vùng khác như ở Bình Định, Phú Yên mang về. Đó khả năng là nguồn lây nhiễm”.

Ngay sau khi có quyết định công bố dịch LMLM trên đàn gia súc, huyện Mang Yang đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm khống chế, bao vây dịch bệnh và chữa trị cho đàn vật nuôi. Trong đó, đã thành lập Ban Chỉ đạo và yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống; nhất là đối với vùng xuất hiện ổ dịch.

Ông Nguyễn Mạnh Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang cho biết: “Tổ công tác phòng, chống LMLM của xã đã xuống phối hợp với các thôn, làng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành trong việc phòng, chống LMLM theo quy định; tuyệt đối không cho giết mổ, không cho vận chuyển gia súc ra khỏi địa bàn. Thú y của xã cùng với các Tổ xuống từng hộ dân để hướng dẫn cách chữa trị để khống chế dịch bệnh trên địa bàn xã”.

Cụ thể, về các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch LMLM ở huyện Mang Yang: Đối với các ổ dịch đã cấp 26 lít hóa chất Benkocid tiến hành phun tiêu độc, khử trùng khu vực chuồng trại, nuôi nhốt, chăn thả gia súc 2 lần/ngày; cấp 1.500 kg vôi bột để khử độc môi trường; thành lập 5 trạm chốt chặn không cho vận chuyển gia súc ra vào ổ dịch; đồng thời, hướng dẫn bà con cách chữa trị và cấp 3kg hóa chất Xanh methylene sát trùng cho đàn vật nuôi. Ngoài ra, cấp 96 lít hóa chất cho tất cả 12 xã, thị trấn để tiêu độc, khử trùng khu vực vùng đệm, vùng uy hiếp trên địa bàn huyện và các địa phương lân cận. Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp và ý thức của người dân trong công tác phòng, chống và điều trị nên hiện nay dịch LMLM trên đàn gia súc ở huyện Mang Yang đã cơ bản được kiểm soát.

Ông Uêng, Làng Đê Ktu, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang nói: Mình thực hiện việc vệ sinh cho bò 2 lần/ngày theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Sáng 1 lần, chiều 1 lần rửa nước muối, rồi bôi thuốc Xanh methylene. Giờ đàn bò nhà mình đỡ hơn nhiều rồi.

Theo thống kê, đến chiều ngày 12/3, đã có 143 con bò của 63 hộ dân bị dịch LMLM. Trong đó, 90 con đã khỏi các triệu chứng. Hiện đã khống chế được dịch LMLM ở làng Đê Doul (thị trấn Kon Dơng). Trước tình hình đó, huyện Mang Yang đang tiếp tục triển khai các biện pháp để khống chế dịch bệnh trên đàn gia súc.

Ông Phạm Tự, Trạm Trưởng Trạm Chăn nuôi và thú y huyện Mang Yang cho biết: “Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc giao lưu, mua bán, vận chuyển gia súc hoặc những động vật mẫn cảm đối với dịch LMLM ra khổi địa bàn dịch. Thứ 2 là tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng và hướng dẫn người dân cách chữa trị các triệu chứng bệnh. Ngoài ra, đối với người dân phải làm cam kết không được mua bán, vận chuyển, giết mổ những gia súc đang mắc bệnh để phòng ngừa dịch bệnh lây lan”.

Với các biện pháp đã và đang triển khai, huyện Mang Yang quyết tâm khống chế, không để dịch LMLM tiếp tục lây lan và xuất hiện thêm ổ dịch mới nhằm nhanh chóng dập tắt được dịch bệnh trên đàn gia súc./.

Đức Hải , Huy Toàn

Trả lời