Huyện Mang Yang: Sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng

Cập nhật 05/8/2017, 15:08:24

Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến khá phức tạp tại các tỉnh, thành trên cả nước. Tính đến cuối tháng 7/2017, tỉnh Gia Lai ghi nhận hơn 1.100 trường hợp mắc sốt xuất huyết  tại 125/222 xã, phường, thị trấn. Riêng tại địa bàn huyện Mang Yang, bệnh sốt xuất huyết bắt đầu có dấu hiệu gia tăng với gần 20 ca chỉ từ giữa đầu tháng 7 đến nay. Điều đáng quan tâm nhất đó là hầu hết các ca bệnh đều ở những địa bàn vốn là vùng dịch sốt xuất huyết cuối năm 2016.

Nghi bị mắc sốt xuất huyết, anh Trần Văn Phượng ở xã ĐăkJrăng đã đến Trung tâm y tế huyện Mang Yang khám. Không chỉ bản thân mình, anh còn khá lo lắng cho các thành viên trong gia đình vì chỉ trong vòng vài ngày, đã có cả chục người hàng xóm xung quanh nhà mắc bệnh này.

Anh  Phượng cho biết: “Mình thấy trong người sốt, thấy mỏi hết trong người. Khu vực của mình cũng đang có dịch sốt sốt xuất huyết nên mình xuống để khám coi có bị sốt xuất huyết hay không. Tinh thần của mình cũng thấy hoang mang vì ở chỗ khu vực mình xảy ra dịch nhưng cũng được trung tâm y tế bệnh viện phun thuốc trừ từ ngày hôm qua tới giờ, bà con cũng thấy ổn định hơn”.

Theo thống kê của Trung tâm y tế huyện Mang Yang, chỉ tính từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp nhận hơn 20 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó một số trường hợp nặng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Hầu hết các ca bệnh đều tập trung ở thị trấn Kon Dỡng và xã ĐăkDjrăng, là 2 địa phương từng là vùng dịch sốt xuất huyết từ cuối năm 2016. Riêng xã ĐăkDjrăng, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết vẫn đang có chiều hướng tiếp tục gia tăng. Sau khi phát hiện, tuyến y tế cơ sở đã khoanh vùng, phun hóa chất diệt muỗi, huy động cán bộ, nhân dân chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy trong khu dân cư và đặc biệt tăng cường tuyên truyền để người dân nắm về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, nguyên nhân, triệu chứng, biện pháp phòng, chống bệnh.

Bác sỹ Trần Bá Thanh – Phó Giám đốc TTYT huyện Mang Yang cho biết: “Khi nghi ngờ mắc sốt xuất huyết đặc biệt là sốt cao liên tục từ 3 đến 5 ngày mệt mỏi kém ăn dùng thuốc hạ nhiệt không đáp ứng thì bệnh nhân nên đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị không nên điều trị tại nhà. Hiện tại trung tâm y tế Mang Yang từ đầu năm đến nay đã mắc hơn 20 trường hợp, đặc biệt trong tháng 7 mắc gần 17 trường hợp. Những trường hợp đó đa số là sốt nhẹ chưa có dấu hiệu cảnh báo nhưng trong 17 ca có 1 ca có dấu hiệu cảnh báo với dấu hiệu sốt cao nôn mửa, nôn ra máu”.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền nên một bộ phận người dân đã hiểu rõ mối nguy hiểm về căn bệnh này, lập tức đến cơ sở y tế để được khám, điều trị khi mắc phải. Tuy nhiên cái khó lớn nhất hiện nay đó chính là tâm lý lơ là, chủ quan của không ít người dân trong chủ động diệt bọ gậy, vệ sinh đường làng ngõ xóm. Ngoài ra, tiền công phun thuốc cao, nhân lực thực hiện ít nên ảnh hưởng đến công tác phòng bệnh. Điều này thực sự trở thành lực cản đối với tuyến y tế cơ sở, nhất là ở các xã không chủ động được nguồn kinh phí.

Chị Võ Thị Thanh – Trạm phó trạm y tế xã ĐăkDjrăng – Mang Yang cho biết: “Hiện tại kinh phí cho công tác phun thuốc diệt muỗi không có. Vừa rồi dịch càng ngày càng lan ra cho nên phải làm tờ trình xin kinh phí ủy ban thì ủy ban mới thống nhất kinh phí tiền phun chỉ được 1 ngày. Còn tiền để hỗ trợ cho các thôn, làng tuyên truyền diệt công tác lăng quăng bọ gậy cũng khó khăn. Y tế dự phòng huyện thông báo nếu UBND xã hỗ trợ tiền công phun thì người ta mới nhận thuốc về, xã mà không hỗ trợ thì người ta cũng đành chịu”.

Bệnh sốt xuất huyết thường có 2 nguyên nhân chủ yếu, đó là do siêu vi trùng Dengue và do muỗi vằn hút máu người mắc bệnh mang đến cho người lành. Người nhiễm bệnh thường bị triệu chứng đột ngột sốt cao, người mệt mỏi rũ rượi, nhức đầu, đau cơ kèm theo đau họng, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người từng bị sốt xuất huyết vẫn có thể mắc bệnh trở lại và lần mắc sau sẽ nặng hơn lần đầu vì bị nhiễm týp vi trùng khác. Chính vì thế, khi có dấu hiệu mắc bệnh, người dân không nên chủ quan tự điều trị ở nhà dễ dẫn đến bệnh nặng, nhiều biến chứng xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa…đe dọa tới tính mạng./.

Thu Thủy- R’Piên – M.Trung

Trả lời