Huyện Mang Yang phát huy hiệu quả mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” tại cơ sở

Cập nhật 27/4/2022, 17:04:56

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật tại cơ sở, huyện Mang Yang vừa triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” tại xã Đê Ar – 1 trong những xã vùng sâu, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Mô hình nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân địa phương và bước đầu phát huy hiệu quả tích cực, tạo cơ sở để huyện Mang Yang nhân rộng ra các xã nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông tại cơ sở.

Đê Ar là xã đầu tiên của huyện Mang Yang triển khai mô hình “Camera giám sát về an ninh trật tự” với nguồn kinh phí từ UBND xã và sự hỗ trợ, đóng góp của các mạnh thường quân, cơ quan, doanh nghiệp, người dân. Mô hình bước đầu đã lắp đặt 09 camera ở các vị trí trục đường chính giáp ranh giữa xã Đê Ar với các xã của huyện Mang Yang, Đak Đoa, Chư Sê và các khu vực trọng yếu, khu vực giáp ranh tại 05/7 thôn, làng của xã. Chỉ qua hơn nửa tháng đưa vào khai thác, từ hình ảnh camera ghi lại, Công an xã Đê Ar đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, đồng thời giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra tại cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Anh Nguyễn Hữu Thọ – Làng Ar Tơ Man, xã Đê Ar, huyện Mang Yang nói: “Xã tôi nhiều lúc an ninh trật tự chưa được bảo đảm nên cần thiết lắp đặt camera an ninh. Được camera an ninh giúp ích rất nhiều cho việc điều tra của lực lượng Công an xã. Qua lắp camera có nửa tháng thôi nhưng lực lượng Công an xã đã điều tra, làm rõ 1-2 vụ trộm cắp”.

Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng Công an xã Đê Ar, huyện Mang Yang cho biết: “Thông qua hệ thống camera chúng tôi đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp thanh thiếu niên quậy phá, nẹt pô, đánh võng, gây mất an ninh trật tự vào ban đêm, ảnh hưởng đến người dân. Qua đó chúng tôi cũng kịp thời mời gọi các đối tượng để răn đe, giáo dục, bên cạnh đó kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp. Nhờ vậy tình hình an toàn giao thông được đảm bảo, mô hình bước đầu phát huy hiệu quả tốt”.

Là một trong những xã vùng khó của huyện Mang Yang, xã Đê Ar có hơn 1.050 hộ với trên 4.500 khẩu, trong đó hơn 92% dân số là người Bahnar.Vì đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, trình độ nhận thức pháp luật còn hạn chế nên người dân dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo, dụ dỗ tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, hàng ngày nhiều người dân ở các xã lân cận của huyện và các huyện giáp ranh qua lại xã làm ăn, sản xuất nên tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Khi mô hình “Camera giám sát về an ninh trật tự” triển khai đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân bởi những lợi ích thiết thực mà mô hình đem lại.

Ông Hôi – Phó Bí thư Đảng ủy xã Đê Ar, huyện Mang Yang cho biết: “Đa số người dân đều ủng hộ việc lắp đặt camera nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Hiện tại triển khai lắp đặt 9 camera cũng tương đối hiệu quả, sắp tới xã có kế hoạch tiếp tục lắp đặt tại các điểm khác trên địa bàn xã nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Từ hiệu quả mô hình “Camera giám sát về an ninh trật tự” đem lại tại xã Đê Ar, trong năm 2022 này, Công an huyện Mang Yang sẽ nhân rộng mô hình ra các xã khác nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Thiếu tá Vũ Hồng Đông – Phó Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Mang Yang cho biết: “Ghi nhận những kết quả mang lại từ mô hình, Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã tham gia phối hợp với lực lượng Công an cấp xã phối hợp nhân rộng trên địa bàn huyện. Công an huyện sẽ tăng cường hướng dẫn, đôn đốc Công an xã Hà Ra xây dựng mô hình trên địa bàn nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã nói riêng và huyện nói chung”.

Việc triển khai, nhân rộng mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” tại cơ sở không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, xử lý các trường hợp, hành vi vi phạm pháp luật mà qua mô hình còn phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự để người dân yên tâm lao động, sản xuất./.

Thiên Thanh, Duy Linh

Trả lời