Huyện Mang Yang ổn định cuộc sống cho người dân di cư tự do

Cập nhật 17/2/2022, 09:02:45

Mang Yang là một trong những địa phương có nhiều người dân di cư tự do đến sinh sống. Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân thuộc các dân tộc Tày, Nùng, Mường, Dao, Thái, Sán Chỉ, Kinh từ hàng chục tỉnh, thành trong nước đã di cư đến các xã, thị trấn thuộc huyện Mang Yang để làm ăn, sinh sống, không theo kế hoạch của địa phương. Điều này đã gây ra nhiều áp lực cho địa phương trong việc bảo vệ rừng, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Do đó, việc triển khai dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tập trung trên địa bàn huyện có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Gia đình ông Hoàng Văn Rám là một trong số những hộ dân di cư tự do đến huyện Mang Yang vừa được bố trí về nơi ở mới tại khu tái định cư làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang. Từ số tiền tích góp sau hàng chục năm làm ăn, cùng với việc được Nhà nước cấp đất ở, đất vườn, giờ đây, ông Rám đã có nơi ở mới khang trang, rộng rãi, khác xa so với điều kiện sống trước đây. Niềm vui này trước đây ông và các thành viên trong gia đình chưa khi nào dám nghĩ đến.

Ông Hoàng Văn Rám, Làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang nói: “Trước nhà cũ, thấy khó khăn lắm, giờ Nhà nước lo cho thì thấy vui hơn, sung sướng hơn. Điều kiện ở đây cũng tốt, điện, nước cũng đã đủ hết. Năm nay nhà mới, mọi việc đều  mới hết nên thấy vui”.

Cuối năm vừa qua, cùng với gia đình ông Hoàng Văn Rám, hơn 100 hộ dân di cư tự do khác đang sinh sống tại 4 xã: Kon Thụp, Lơ Pang, Kon Chiêng và Đăk Trôi đã được chuyển về nơi ở mới tại Khu tái định cư làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp. Khu tái định cư này có diện tích hơn 14 ha, được quy hoạch gần trung tâm xã Kon Thụp, có trường học và khu vực sản xuất. Các công trình điện, đường, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân thể thao được đầu tư xây dựng đầy đủ, đã đảm điều kiện đi lại, học tập và sinh hoạt cho người dân. Tại nơi ở mới, mỗi hộ dân đã được bố trí 500 mét vuông gồm đất ở và đất vườn để xây dựng không gian sống. Cùng với đó còn có sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần từ chính quyền địa phương để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Chiểu Văn Chường, Làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang cho biết: “Rất là mừng, nhờ Nhà nước và địa phương giúp đỡ rất nhiều. Ở trong không có nhà ở, Nhà nước cho thì đi ra đây, tạo điều kiện đi vào làm trong kia thôi, không ngại ngùng gì. Sau này, con cái học hành thuận tiện hơn. Cũng mong Nhà nước tiếp tục hỗ trợ các khoản vay để phát triển kinh tế”.

Ông Lương Đình Lực – Chủ tịch UBND xã Kon Thụp, huyện Mang Yang cho biết: “Khu tái định cư sẽ góp phần tăng dân số của xã tăng lên nhằm đáp ứng mục tiêu chung của xã trong thời gian tới. Về mặt kinh tế, cũng tạo động lực cho người dân học hỏi, ổn định cho người dân di cư tự do ổn định cuộc sống có nơi ăn nơi ở, con cái học hành thuận lợi hơn/Để ổn định cho bà con khi về nơi ở mới, dự án đã cấp đất cho bà con.  Xã đã vận động các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ người dân di dời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để về nơi ở mới”.

Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tập trung tại làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang được triển khai với tổng mức đầu tư 12,23 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án nằm trong Chương trình bố trí ổn định dân cư đối với các hộ dân di cư tự do, đời sống còn khó khăn theo Quyết định số 1776 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu của chương trình là ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và đời sống, nâng cao vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình đã di cư ngoài kế hoạch đến địa phương. Ngoài việc giúp các hộ dân sớm ổn định đời sống, chương trình sẽ hạn chế đến mức thấp nhất sức ép vào rừng, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, góp phần bảo vệ rừng và môi trường sinh thái, củng cố an ninh – quốc phòng tại địa phương.

Ngọc Hà, Phi Long

Trả lời