Huyện Krông Pa là địa phương có đàn bò nhiều nhất tỉnh với trên 63.000 con. Trong đó, bò lai hơn 13.000 con, còn lại là giống bò cỏ của người địa phương. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhất là bệnh viêm da nổi cục, huyện Krông Pa đã tập trung triển khai các biện pháp để phòng, chống bảo vệ cho đàn vật nuôi phát triển.

Trong đợt dịch viêm da nổi cục bùng phát trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Krông Pa là một trong những địa phương có số lượng bò mắc bệnh cao với trên 4.400 con của gần 2.400 hộ dân ở 77 thôn, buôn của 14/14 xã, thị trấn. Để bảo vệ đàn vật nuôi, địa phương đã triển khai tiêm gần 24.500 liều vắc xin; phun hơn 1.000 lít hóa chất vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường và diệt véc tơ truyền bệnh. Nhờ chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống và chữa trị cho đàn gia súc nên đến trung tuần tháng 11, huyện Krông Pa đã cơ bản khống chế được dịch viêm da nổi cục trên đàn bò. Hiện 14/14 xã, thị trấn đã công bố hết dịch. Cùng với đó, huyện Krông Pa cũng đã triển khai tiêm gần 54.000 liều vắc xin phòng lở mồm long móng cho đàn gia súc. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để tái bùng phát và lây lan trên địa bàn, nhất là bệnh viêm da nổi cục./.
Đức Hải, CTV Sơn Trung (Krông Pa)