Nắng hạn kéo dài đã làm rất nhiều cây trồng vụ Mùa 2021 ở huyện Krông Pa bị thiệt hại, gây khó khăn cho nhiều nông dân trong huyện. Trước tình hình trên, địa phương đang tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn và hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất.

Cánh đồng Kơ Ja (xã Chư Gu) được cung cấp nước từ kênh chính của thủy lợi Ia Mlah, song năm nay nắng hạn kéo dài nên lượng nước trong các kênh mương thấp hơn so với mọi năm. Do đó, xã Chư Gu đã huy động người dân cùng với đơn vị quản lý công trình thủy lợi tổ chức nạo vét kênh mương, đảm bảo cung cấp nguồn nước cho cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh sinh trưởng, phát triển.
Ông Ksor Siết, xã Chư Gu, huyện Krông Pa nói: “Năm nay trời nắng nóng, không có nước tưới nên nhiều cây trồng bị ảnh hưởng nặng. Mấy ngày qua, chúng tôi đi nạo vét mương để dẫn nước về ruộng”.
Ông Tống Đức Kỳ, xí nghiệp thủy nông Ia Mlah, huyện Krông Pa cho biết: “Bà con nông dân với gần 100 người cùng với xí nghiệp ra quân nạo vét kênh chính và kênh N2 và N3 để cung cấp nước tưới cho hơn 75 ha lúa nước. Việc khơi thông dòng chảy thì nước về đảm bảo hơn”.
Theo thống kê nắng hạn kéo dài trong thời gian vừa qua đã làm trên 16.200 ha cây trồng ở huyện Krông Pa bị thiệt hại, chiếm gần 45% tổng diện tích cây trồng vụ Mùa 2021tại địa phương. Trong đó, hơn 12.000 ha bị thiệt hại trên 70%, nặng nhất là cây mỳ và hoa màu, ước tổng thiệt hại hơn 120 tỷ đồng. Với những diện tích bị thiệt hại nặng, sau những trận mưa vừa qua, nhiều hộ dân đã phá bỏ để trồng lại cây trồng khác.
Anh Nay Yi, xã Chư Gu, huyện Krông Pa cho biết: “Gia đình tôi trồng hơn 2 ha mỳ nhưng nắng hạn kéo dài làm cây mỳ chết hết. Bây giờ tranh thủ mưa xuống thì chúng tôi gieo lại bắp.Và cũng mong các cấp quan tâm, hỗ trợ giống cho người dân trồng lại”.
Cùng với việc thống kê cụ thể diện tích bị thiệt hại do nắng hạn để kiến nghị hỗ trợ cho người dân, thì huyện Krông Pa đang tập trung hướng dẫn, vận động nông dân tập trung chăm sóc những diện tích chủ động được nguồn nước; đồng thời, lựa chọn những cây trồng phù hợp để tái sản xuất khi thời tiết thuận lợi.
Ông Đinh Xuân Duyên, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Krông Pa trao đổi thêm: “Hiện nay thời vụ của cây mỳ không còn nữa nên khuyến cao người dân mua giống cây bắp và cây đậu đỗ để trồng lại. Đối với những diện tích được tưới từ những công trình thủy lợi thì chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác, như: Xí nghiệp thủy nông Ia Mlah, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi thì tăng cường công tác điều tiết nước để đảm bảo cung cấp nguồn nước cho cây lúa và những cây trồng cạn trong vùng tưới”.
Ngoài những thiệt hại do nắng hạn gây ra thì sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Krông Pa từ đầu năm đến nay gặp rất nhiều khó khăn do bệnh khảm lá vius trên cây mỳ chưa được kiểm soát và dịch viêm da nổi cục trên đàn bò vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn tới sản xuất và cuộc sống của người dân trong huyện./.
Đức Hải, CTV Sơn Trung (Krông Pa)