Huyện Krông Pa tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cập nhật 21/12/2022, 10:12:19

Xác định công tác đào tạo nghề có vị trí, vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng lao động nông thôn, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực triển khai các hoạt động dạy nghề, đặc biệt là công tác dạy nghề cho lao động nông thôn là người dân tộc thiểu số. Từ đó đã góp phần tích cực vào tiến trình xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và từng bước đáp ứng được nhu cầu học tập của người dân. Ghi nhận được thực hiện tại huyện Krông Pa.

Dù còn rất trẻ, nhưng cuộc sống của chị H’Dưn đã từng rất khó khăn. Quanh năm, suốt tháng trên rẫy, rồi làm thuê, làm mướn nhưng gia đình vẫn không thoát khỏi cảnh thiếu trước, hụt sau. Nhưng từ khi chị mạnh dạn đăng ký khóa học nghề cắt may do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Krông Pa mở tại xã, cuộc sống của chị đã có nhiều thay đổi.

Chị H’Dưn- Buôn Lang, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa cho biết: “Khi học xong cũng được hỗ trợ ít tiền, mình cũng bỏ thêm để mua máy may, cũng tự tạo được công việc ở nhà, mình nhận thêm đồ để sửa đồ cho người già và trẻ em”.

Chị H’Dưn là một trong rất nhiều lao động tại địa phương được hỗ trợ đào tạo nghề trong thời gian qua. Năm 2022, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Krông Pa đã tổ chức 6 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn gồm: điện dân dụng, tin học, cắt may, chăn nuôi thú y, sửa chữa máy nông nghiệp, xây dựng với gần 200 học viên tham gia. Tất cả các lớp đều được tổ chức vào buổi tối nên học viên có thể vừa học, vừa giải quyết việc gia đình. Bà Hồ Thị Nguyên Vi- Giáo viên Dạy nghề Cắt may- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Krông Pa cho biết: “Cũng tạo điều kiện hết mức cho học viên. Trung tâm chở các thiết bị xuống nhà văn hóa để tạo điều kiện cho học viên học nghề tốt nhất. Giáo viên cầm tay chỉ việc cho từng em để các em nắm được bài học tốt nhất. Các bạn tham gia lớp học nếu không mở tiệm may ở nhà có thể cầm chứng chỉ đi làm ở các công ty, được công ty ưu ái, hỗ trợ hơn, được lương cao hơn”.

Nhờ được đào tạo nghề, nhiều lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương đã được trang bị kiến thức, nâng cao tay nghề, từ đó có việc làm với mức thu nhập ổn định và cao hơn trước. Với thời gian các khóa học là 3 tháng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia học tập. Ngoài ra, khi tham gia học nghề, các học viên được miễn 100% học phí, được cung cấp miễn phí tài liệu, giáo trình và chế độ liên quan khác. Qua đào tạo nghề, học viên nắm vững nguyên tắc cơ bản của từng ngành nghề mà họ đăng ký nên hiệu quả mang lại khá rõ rệt.

Ông Nguyễn Xuân Đang- Tổ Phó Tổ dạy nghề- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Krông Pa cho biết cho biết: “Các năm trước tuyển sinh rất khó khăn nhưng từng năm bà con dần hiểu nên công tác tuyển sinh thuận lợi hơn, nhiều học viên sau khi học nghề có công việc, bà con thấy từ đó đã đăng ký học nghề nhanh hơn. Đối với nữ thì bà con thường chọn nghề nông nghiệp, còn nam ưu tiên chọn nghề phi nông nghiệp. Các ngành nghề bà con lựa chọn chủ yếu theo nhu cầu thực tế của bà con”.

Thời gian tới, huyện Krông Pa tiếp tục chú trọng liên kết với các đơn vị đào tạo và doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, từ đó có kế hoạch đào tạo hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục rà soát, nắm chắc nhu cầu học nghề phù hợp với lao động, dự báo nhu cầu việc làm để tổ chức các lớp đào tạo nghề và giải quyết việc làm hiệu quả. Thông qua việc đào tạo nghề góp phần tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tại địa phương theo hướng bền vững, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu và gia tăng giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường.

Nhâm Dung, Minh Trung

Trả lời