Dù giá mỳ đầu vụ thấp hơn mọi năm nhưng nhiều nông dân trên địa bàn huyện Krông Pa vẫn ồ ạt trồng dẫn đến nguy cơ phá vỡ quy hoạch các loại cây trồng trên địa bàn. Trước tình hình đó, huyện Krông Pa đã khuyến cáo người dân không nên mở rộng thêm diện tích cây mỳ.
Theo thống kê của huyện Krông Pa, hiện toàn huyện có khoảng 16.300 ha mỳ, vượt 12,4% so với kế hoạch và cao hơn cùng kỳ năm 2016 gần 8%. Song trên thực tế diện tích cây mỳ có thể còn cao hơn nhiều. Dù đã có khuyến cáo hàng năm song mỳ là cây trồng ít rủi ro và không tốn công chăm sóc nhiều nên người dân vẫn lựa chọn để phát triển kinh tế. Theo đánh giá của địa phương, việc tăng diện tích cây mỳ không có kiểm soát, trước mắt làm phá vỡ cơ cấu một số cây trồng chủ lực của huyện, như: bắp, đậu các loại, điều và đất lâm nghiệp… Còn về lâu dài sẽ phá hủy đất vì khi trồng mỳ liên tục trong 3 năm trở lên nếu không có biện pháp thâm canh, thay đổi cơ cấu cây trồng hợp lý sẽ làm cho đất bạc màu, sản xuất không hiệu quả. Trong khi điều kiện thâm canh của đa số người dân còn hạn chế nên nếu tình trạng này không được khắc phục sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người nông dân. Vì vậy, huyện Krông Pa đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp và các xã, thị trấn cần có biện pháp vận động, tuyên truyền người dân hạn chế tối đa việc phát triển cây mỳ ồ ạt như hiện nay./.
Đức Hải, Đặng Trà