Những năm gần đây huyện Krông Pa luôn chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương, thủy lợi nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất cho người dân tại địa phương.

Có nước bà con sản xuất cho có năng suất hơn.
Thửa ruộng hơn một sào của gia đình bà Viễn Thị Xuân, thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần, huyện Krông Pa mặc dù nằm sát hồ chứa nước Phú Cần nhưng những năm trước tình trạng thiếu nước vẫn luôn xảy ra khi vào mùa cao điểm. Nguyên nhân chủ yếu là trước đây hệ thống kênh nhánh chưa được xây dựng mà chỉ có cống, đập chính, vì vậy lượng nước thất thoát nhiều trong khi nhu cầu bà con lớn, nhưng nay tình trạng đó không còn. Trong năm 2015, từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp, huyện đầu tư kiên cố hóa thêm 3 km kênh nhánh dẫn nước đến các ruộng lúa trên cánh đồng.
Bà Viễn Thị Xuân, thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần, huyện Krông Pa cho biết: “Những năm trước làm lúa ở đây mỗi lần lấy nước vào ruộng vất lắm, trước là kênh đất nên nước thất thoát nhiều những năm gần đây thì có nhiều nước lắm. Có nước bà con sản xuất cho có năng suất hơn.”
Không chỉ có gia đình bà Xuân mà hiện nay nhiều nông dân trên địa bàn huyện Krông Pa cũng rất phấn khởi. Hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư, phát triển nâng cấp nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ cho người dân. Trong 5 năm (2011-2015), toàn huyện đã huy động được gần 70 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ và lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình để đầu tư nâng cấp các công trình, mở rộng hệ thống kênh mương và cứng hóa được 232 km /309 km đạt 75 % số km kênh mương cần hoàn thành.
Anh Đinh Công Tích, Cán bộ chuyên trách Ban quản lý Khai thác các Công trình thủy lợi huyện Krông Pa nói: “Hệ thống mương đất gây thất thoát nước, nay có hệ thống thủy lợi tiện hơn cho bàn con phát triển kinh tế. Từ sự đầu tư của nhiều nguồn đã có thêm nguồn vốn để xây dựng kênh mương qua từng năm sẽ tốt hơn” .
Hiện nay, khi tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra, nhiều hồ, đập dần khô hạn thì việc đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thực sự đem lại hiệu quả thiết thực tránh lãng phí nguồn nước tự nhiên, đồng thời, góp phần hoàn thành tiêu chí thủy lợi trong chương trình xây dựng Nông thôn mới tại huyện Krông Pa.
Thúy Diện – Xuân Huy