Huyện Kông Chro với nỗ lực trồng rừng            

Cập nhật 15/5/2018, 15:05:39

Những năm qua, UBND huyện Kông Chro đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt nhằm khôi phục và phát triển rừng, trong đó kiên quyết thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để trồng lại rừng, qua đó phủ xanh đất trống đồi núi trọc, phát triển nghề trồng rừng nhằm nâng cao độ che phủ của rừng và góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

   

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển sang mục đích lâm nghiệp và trồng rừng, UBND huyện Kông Chro đã giao Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các ngành chức năng, các chủ rừng và các xã, thị trấn trong huyện tiến hành rà soát, thống kê những diện tích rừng sẽ thu hồi. Theo đó, giai đoạn 2017-2018, huyện thu hồi 1.965 ha; năm 2019 thu hồi 2.330 ha và các năm tiếp theo sẽ thu hồi 6.805 ha.

Ông Trần Hùng Anh – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Với vai trò và trách nhiệm của mình, Hạt Kiểm lâm huyện đã tham mưu cho UBND huyện triển khai kế hoạch thu hồi đất rừng bị lấn chiếm và kế hoạch trồng rừng, giai đoạn 2017-2020. Đã tập trung rà soát, xác định diện tích cần thu hồi và tuyên truyền, vận động nhân dân trả lại đất rừng đã lấn chiếm cho địa phương trồng rừng; đồng thời vận động bà con đăng ký trồng rừng”.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương nên công tác trồng rừng ở huyện Kông Chro đã trở thành phong trào lan rộng. Trong năm 2017, toàn huyện đã trồng được 1.355 ha rừng, trong đó UBND 14 xã, thị trấn trong huyện trồng được 604 ha, vượt 204 ha so với chỉ tiêu tỉnh giao; đồng thời trồng 64 ha cây phân tán; diện tích rừng còn lại do các công ty lâm nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện thực hiện. Nhiều gia đình, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số đã nhận thức tốt về ý nghĩa và giá trị của việc trồng rừng đối với công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và xóa đói giảm nghèo nên tích cực tham gia, như gia đình anh Đinh Ương đã trồng gần 5 ha rừng trên diện đất qua nhiều năm sản xuất nay đã bạc màu, khô cằn.

Anh Đinh Ương, Làng KLiết, xã Đăk Sông, huyện Kông Chro- Gia Lai nói: “Diện tích đất gia đình trồng rừng trước đây một phần bỏ hoang, một phần trồng bắp kém hiệu quả. Cán bộ xã xuống tổ chức họp làng, tuyên truyền vận động nên gia đình đã mạnh dạn đầu tư trồng rừng, gia đình rất phấn khởi vì rừng sinh trưởng và phát triển tốt”.

Ông Phan Văn Trung- Chủ tịch UBND huyện Kông Chro- Gia Lai cho biết: “UBND huyện đã xây dựng các kế hoạch cụ thể về công tác trồng rừng, giao chỉ tiêu trồng rừng đối với từng xã, thị trấn và từng công ty lâm nghiệp đứng chân trên địa bàn thực hiện hằng năm. Các gia đình đã tích cực đăng ký trồng rừng nên diện tích trồng rừng vượt so với kế hoạch tỉnh giao”.

Trong năm 2018, UBND tỉnh giao huyện Kông Chro tiếp tục trồng mới 1.400 ha rừng, nhưng đến thời điểm này các xã, thị trấn và các công ty lâm nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện đã đăng ký trồng 1.800 ha, chủ yếu trồng keo. Điều này cho thấy, công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm và công tác trồng rừng ở huyện đang tiến triển tốt. Nhiều gia đình trong huyện đã tích cực tham gia trồng rừng để được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời