Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro thông qua triển khai các giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế nên công tác trồng rừng ở huyện đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
Thực hiện Kế hoạch 1123 ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc “thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng”, trong 2 năm 2017, 2018, 14 xã, thị trấn và các công ty lâm nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện Kông Chro đã trồng được hơn 3.100 ha rừng sản xuất, chủ yếu là keo, cùng với trồng cây phân tán. Điển hình, xã Sơ Ró trong năm 2018 đã trồng được 420 ha rừng, vượt gần 50 ha.Huyện Kông Chro đang tập trung triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2019 nhằm góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt là từng bước phát triển kinh tế rừng, nâng cao thu nhập cho nhiều người dân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, nhiều hộ trong huyện đang gặp một số khó khăn do nguồn kinh phí của Nhà nước hỗ trợ công tác trồng rừng cấp chưa kịp thời. Hơn nữa, làm thế nào để đảm bảo ổn định đầu ra của sản phẩm rừng trồng là điều mà nhiều hộ trong huyện băn khoăn, lo lắng./.
Hà Đức, R’Piên